Giao thông

Chuyển tải khách đi tàu mắc kẹt do mưa lũ bằng đường bộ

15/10/2016, 12:18
image

Ngành Đường sắt sẽ thực hiện chuyển tải 132 hành khách đang mắc kẹt trên tàu do ngập ở Quảng Bình.

Chuyen-tai-hanh-khach-tau-SE19

Chiều nay sẽ chuyển tải hành khách đang mắc kẹt trên tàu SE19 tại Ga Lệ Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Tin mới nhất từ Tổng công ty Đường sắt VN, đến sáng nay (15/10), do tiếp tục có mưa to nên tuyến đường sắt Bắc – Nam từ Vinh đi Quảng Bình vẫn bị ngập cục bộ nhiều điểm, không thể chạy tàu, trong đó có 9 điểm sạt lở rải rác trên 100 km. Trong khi đó, đường bộ nhiều điểm vẫn bị ngập, QL1 bị tắc đường, ô tô nối đuôi nhau chờ thông đường. “Phương án chuyển tải hành khách đã lên nhưng chưa thể thực hiện luôn trong sáng nay vì tắc cả đường sắt và đường bộ”, ông Phan Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cho biết.

Còn ông Phan Huy Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, có khoảng 21 điểm đường sắt từ Nghệ An vào Quảng Bình bị ách tắc. Hiện ngành Đường sắt bắt đầu thực hiện phương án chuyển tải đối với 132 hành khách, trong đó có 96 hành khách là người nước ngoài đang mắc kẹt trên tàu SE19 tại Ga Lệ Sơn, nhà ga bị cô lập bởi nước lũ.

Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình sẽ cho ca nô vào ga Lệ Sơn chở hành khách về UBND xã gần đó, sau đó đường sắt chuyển tải tiếp bằng ô tô vào Đông Hà, từ Đông Hà đi tiếp tàu vào Đà Nẵng. Dự kiến chiều nay, nếu thời tiết thuận lợi, đường bộ đỡ tắc hơn, sẽ thực hiện chuyển tải bằng ô tô từ Đồng Hới về Vinh đối với hành khách đang bị ách tắc tại Đồng Hới. “Hiện có gần 1.200 hành khách rải rác trên các tàu dọc đường ở Yên Trung, Đông Hà, Vinh, Mỹ Đức,… chúng tôi cố gắng trong chiều tối nay có thể chuyển tải số hành khách này”.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, ngay từ hôm qua (14/10), ngành Đường sắt đã phong tỏa và dừng 10 đoàn tàu khách, 12 đoàn tàu hàng đang nằm dọc đường chờ thông tuyến. Đến sáng nay, tiếp tục bãi bỏ tàu SE5 xuất phát tại Hà Nội và bãi bỏ tàu SE6 xuất phát Sài Gòn ngày 16/10. “Hành khách trả vé được hoàn 100% tiền vé; đối với hành khách đang bị ách tắc dọc đường, nếu có nhu cầu trả vé, sẽ được hoàn 100% tiền vé cho chặng tiếp theo”, bà Hà nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.