Vận tải

Chuyển trạm xe buýt Bến Thành sang đường Hàm Nghi

05/04/2017, 19:04

Kể từ 10/4, trạm xe buýt Bến Thành sẽ tạm di dời sang đường Hàm Nghi để thi công tuyến metro số 1.

IMG_0695

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM thông báo tại cuộc họp.

Chiều 5/4, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM tổ chức cuộc họp báo thông báo về việc tạm di dời trạm xe buýt Bến Thành sang đường Hàm Nghi do thi công nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Theo đó, kể từ ngày 10/4 sẽ di dời 36 tuyến xe buýt của trạm Bến Thành (trong đó có 26 tuyến có trợ giá số 01, 02, 03, 04, 11, 18, 19, 20, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 45, 46, 52, 53, 56, 65, 69,72, 86, 88, 93, 96, 102, 140, 149, 152 và 10 tuyến xe buýt không trợ giá số 12, 42, 75, 109, 61-6, D1, 49, 120, 123, 124) sang đường Hàm Nghi và đảo chiều giao thông trên đường Phạm Ngũ Lão và Lê Lai.

Để không ảnh hưởng đến hoạt động xe buýt, việc di dời sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thực hiện kể từ ngày 10/4 đến hết ngày 21/4,sẽ di dời Trạm Bến Thành sang đường Hàm Nghi. Trung tâm đã bố trí các vị trí dừng đón trả khách trên đường Hàm Nghi cho từng tuyến xe buýt. Do đó, Trung tâm  đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc sử dụng đúng vị trí dừng đón trả khách trên đường Hàm Nghi.

Giai đoạn 2: Kể từ ngày 22/4, thực hiện giao thông trên đường Phạm Ngũ Lão và đường Lê Lai. Lộ trình cụ thể của từng tuyến sẽ thay đổi (danh sách đính kèm trang web của trung tâm).

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết, để hoạt động của các tuyến xe buýt nêu trên không bị gián đoạn do phân luồng giao thông, Trung tâm thông báo đến các doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, lộ trình điều chỉnh của các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng. 

Trung tâm yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường nhân viên hỗ trợ để điều hành và hướng dẫn hành khách tại khu vực đường Hàm Nghi, các doanh nghiệp vận tải gửi danh sách nhân viên tăng cường gửi về Trung tâm trước ngày 8/4 để Trung tâm tổng hợp.

Đồng thời, quán triệt triển khai việc sử dụng các điểm dừng đón trả khách trên đường Hàm Nghi, đảm bảo ATGT và điều chỉnh lộ trình đến lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được biết. Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thông tin cho hành khách trong thời gian trước điều chỉnh để hành khách biết và không bị động trong việc lựa chọn phương tiện đi lại.

Trung tâm sẽ cập nhật thông tin lộ trình điều chỉnh của các tuyến xe buýt nên trên trên trang thông tin điện tử chính thức của Trung tâm để hành khách được biết: http://buyttphcm.com.vn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.