Xã hội

Cienco4 hỗ trợ 20 triệu đồng cho hai PV bị đánh khi tác nghiệp

09/06/2015, 09:42

Cienco4 hỗ trợ mỗi phóng viên 10 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên tinh thần và hỗ trợ chi phí cho phóng viên.

Hai phóng viên Vĩnh Phú (phải) và Linh Hoàng (trái
Hai phóng viên Vĩnh Phú (phải) và Linh Hoàng (trái) đầy thương tích sau khi bị nhóm côn đồ hành hung 

Sáng nay (9/6), sau khi nhận được tin hai phóng viên Báo Giao thông bị đánh, cướp máy quay phim trong quá trình tác nghiệp, Tổng Công ty XDCTGT4 (Cienco4) đã quyết định hỗ trợ mỗi phóng viên 10 triệu đồng để chia sẻ, động viên tinh thần và hỗ trợ chi phí điều trị cho hai phóng viên gặp nạn.

Đại diện Cienco4 cho biết, thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Báo Giao thông đã có nhiều bài điều tra, phản ánh kịp thời về hiện tượng xe quá tải, “xe vua” đang diễn ra phức tạp trên cả nước, ảnh hưởng đến trật tự ATGT và làm hư hỏng công trình giao thông.

“Là một đơn vị trong trong lĩnh vực xây dựng cơ bản giao thông, đồng thời cũng là nhà đầu tư của nhiều dự án BOT trực tiếp chịu ảnh hưởng, những năm qua, Cienco4 luôn sát cánh, đồng hành cùng Báo Giao thông thực hiện quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT trong cuộc đấu tranh chống xe quá tải hoành hành trên các tuyến đường trong cả nước. Sau khi nhận được thông tin hai phóng viên Báo Giao thông gặp nạn trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi quyết định hỗ trợ mỗi người 10 triệu đồng nhằm chia sẻ, động viên tinh thần và hỗ trợ chi phí điều trị cho hai nạn nhân”, đại diện Cienco4 chia sẻ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 8/6, hai phóng viên Vĩnh Phú và Linh Hoàng của Báo Giao Thông trong quá trình tác nghiệp tại cầu Tăng Long, phường Long Trường (Q.9, TP.HCM) thì bị một nhóm đối tượng xông đến đánh đập, cướp máy quay phim.

Anh Linh Hoàng bị một đối tượng cầm đá đập thẳng vào đầu rồi xông vào đánh, trong khi PV Vĩnh Phú bị các đối tượng khác đánh đấm túi bụi khiến cả hai phải bỏ xe chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn không buông tha và truy đuổi hơn 500m khiến 2 PV phải chạy xuống phía bờ sông gần đó để lẩn trốn.

Sau khi sự việc xảy ra, công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai của những người chứng kiến sự việc, đồng thời đưa hai PV Báo Giao thông đến  Bệnh viện Đa khoa quận 9 để tiến hành chụp chiếu và kiểm tra thương tích. 

Trước đó, ngày 7/6, Báo Giao thông có đăng tải một video clip phản ánh việc các xe ben chở cát "quậy tưng bừng" gây bức xúc cho người dân tại khu vực trên. Cụ thể, video clip ghi lại phản ánh của người dân sống hai bên tuyến đường Lò Lu và Lã Xuân Oai phường Trường Thạnh và Long Trường (quận 9, TP HCM) đang phải chịu cảnh sống chung với bụi, nguy hiểm khi hàng trăm chiếc xe ben chở cát từ hai vựa cát trên tuyến đường Lò Lu đến công trường thi công khu Công Nghệ Cao ở đường Lã Xuân Oai "hoành hành" hàng ngày.

Trên hai tuyến đường này, những chiếc xe ben thường xuyên chạy với tốc độ cao, bất chấp hiểm nguy có thể xảy ra. Đặc biệt, việc những chiếc xe tải chở cát chất đầy thùng với tải trọng lớn lên đến 30-40 tấn vẫn ngang nhiên chạy qua cầu Tăng Long có tải trọng cho phép tối đa chỉ 13 tấn gây nguy hiểm cho người đi đường và phá hỏng các công trình giao thông trong khu vực. 

Sau khi đoạn video clip được đăng tải, phóng viên Báo Giao thông quay lại hiện trường theo chỉ đạo của cơ quan để tiếp tục ghi nhận thực tế, làm rõ chủ nhân của những chiếc xe Howo là ai thì xảy ra sự việc trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.