Đời sống

Clip cảnh bệnh viện Tâm thần ở TP.HCM xuống cấp quá tồi tàn

16/12/2020, 15:00
image

Trước tình trạng cơ sở hạ tầng tại Bệnh viện Tâm thần (cơ sở Lê Minh Xuân) bị hư hỏng nặng, Sở Y tế chấp thuận đề xuất cải tạo, trùng tu.

Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn hành lang bệnh viện bong tróc gạch, lồi lõm, gồ ghề, gạch vỡ vụn, tường nứt được sơn trét, vá víu.

Trước tình trạng trên, Sở Y tế đã chấp thuận đề xuất của bệnh viện và sẽ cho cải tạo, trùng tu.

Bệnh viện Tâm thần cơ sở Lê Minh Xuân được xây dựng năm 2003 - 2004 và đưa vào sử dụng năm 2007, có quy mô gần 300 giường, gồm 5 khoa T1, T2, T3, T4, T5, là cơ sở chính tiếp nhận bệnh nhân tâm thần mãn tính.

Ông Trương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho biết Sở Y tế đã chấp thuận đề xuất của bệnh viện và sẽ tiến hành sửa chữa trong tuần này với kinh phí là 2 tỷ đồng. Ông cũng cho biết, nguyên nhân khiến cơ sở hạ tầng hư hỏng nặng là do bệnh viện được xây trên nền đất yếu nên gây ra tình trạng sàn nhà bị sụt lún, gạch bị vỡ...

Bệnh viện đã dán cảnh báo tại khu vực bị hư hỏng nặng để mọi người chú ý, tránh bị té ngã.

Lãnh đạo Bệnh viện cũng bày tỏ mong muốn bệnh viện sớm được cải tạo lại để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

img

Nền gạch bị nứt, hư hỏng nặng

img

Hành lang sụt lún, bong tróc, gồ ghề và nguy hiểm cho người đi lại

img

Bức tường nứt và được sơn trét vá víu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.