Xã hội

Clip: "Cát tặc", xe chở cát lậu hoạt động rầm rộ ở Lâm Đồng

20/02/2019, 15:16
image

"Cát tặc" vẫn lộng hành trên sông Krông Nô, xe chở cát lậu hoạt động rầm rộ dù lãnh đạo tỉnh, huyện nói đã "nắm được thông tin".

img
Cận cảnh "cát tặc" hoạt động trên sông Krông Nô (Ảnh: Ngọc Hùng).

Ngày 14/2, chúng tôi trở lại thủ phủ "cát tặc" trên sông Krông Nô (thuộc xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng), nơi Báo Giao thông nhiều lần phản ánh. Phóng viên được ông Bùi Văn Hởi, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông tiếp nhận thông tin và "hứa" sẽ chỉ đạo Công an vào cuộc xử lý triệt để. Tuy nhiên, hiện tình trạng khai thác cát lậu trên dòng sông Krông Nô vẫn ngang nhiên diễn ra.

>>> Clip: Cận cảnh "cát tặc" lộng hành trên sông Krông Nô:

Về tình trạng này, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “UBND tỉnh đã chỉ đạo cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình thực tế, làm việc với UBND huyện xác định các mỏ, nếu chủ doanh nghiệp đủ điều kiện khai thác thì tham mưu cho cấp có thẩm quyền cấp phép. Đối với các mỏ không đủ điều kiện, doanh nghiệp không đủ điều kiện thì tham mưu xử lý theo quy định. UBND tỉnh Lâm Đồng kiên quyết xử lý dứt điểm khai thác cát trái phép”.

img
Xe chở cát lậu "có ngọn" chạy trên TL4B theo hướng từ Lâm Đồng về Đắk Nông (Ảnh bạn độc cung cấp).

Ngoài việc khai thác cát trái phép trên đoạn sông này, đoàn xe vào chở cát lậu bất chấp biển báo cấm đường và cầu giới hạn tải trọng dưới 10 tấn, hoạt động rầm rộ gây mất ATGT, phá nát đường gây bức xúc cho người dân địa phương.

Một người dân xin giấu tên (ngụ xã Quảng Hòa, Đắk Glong, Đắk Nông) bức xúc: “Xe chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Trước Tết, họ khai thác cát lậu bên xã Đạ Rsal (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) rồi “tăng bo” qua cầu Đắk Măng tập kết tại thôn 9 (xã Quảng Hòa). Sau đó, các xe 3, 4 chân từ Gia Nghĩa vào chở, vì cầu cấm tải trên 10 tấn. Thế nhưng, sau Tết họ không “tăng bo” nữa, đoàn xe chạy thẳng, lấy cát trực tiếp, rồi chạy nườm nượp qua cầu. Cầu giới hạn tải dưới 10 tấn nhưng ngày đêm phải “gồng gánh” đoàn xe 20, 30 tấn chạy qua. Ngoài ra, tuyến đường TL4B xuống cấp lâu nay, mặt đường nhựa bong tróc, “ổ gà, ổ voi” nay phải gánh thêm đoàn xe cát lậu nên càng nát hơn”.

img
Phát hiện PV ghi hình, xe BKS: 48C-033.32 (dán logo Đức Mạnh) tấp vào lề, tài xế gọi điện thoại cho ai đó và chiếc xe "án binh bất động" (Ảnh: Ngọc Hùng).

Ông Lê Xuân Nhị, Chánh thanh tra giao thông (Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Hiện chúng tôi đã nắm được thông tin đường đi của cát lậu từ Lâm Đồng sang. Chúng tôi đã bố trí lực lượng trực 24/24 trên TL4B để thực hiện tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý. Tuy nhiên, có lực lượng TTGT xuất hiện thì xe trốn tránh hoặc báo cho nhau không chạy. Nếu có chạy thì họ chạy đúng tải nên rất khó xử lý".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.