Hồ sơ tài liệu

Clip: Nga bắt hai người Việt buôn thịt hổ quý hiếm

19/05/2015, 07:47
image

Nga thông báo đã bắt giữ hai người đàn ông Việt về hành vi buôn bán thịt loài hổ Amur quý hiếm.

 Nguồn video: Ru-facts.com.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, cảnh sát Nga đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam tại chợ Liublino ở Moscow khi hai người này ngang nhiên rao bán đầu hổ Amur trên mạng internet.

Khám xét nơi ở của hai người đàn ông này trên phố Tikhoreski Bulvar, cơ quan chức năng phát hiện hai tủ lạnh chứa đầy thịt hổ. Tại thị trường chợ đen, mỗi kg thịt hổ có giá trên 100.000 rúp (hơn 2.000 USD). Hiện cảnh sát đang tiến hành xác minh nguồn gốc của chỗ thịt hổ trên.

Còn theo thông tin trên Zing, một viên chức của Bộ Nội vụ Nga tên là Elena Alekseeva cho biết: Cảnh sát tịch thu 59 răng hổ, 4 bộ xương, 15 kg thịt hổ, một bộ da hổ. Họ cũng phát hiện đầu của một con vật thuộc họ Mèo (có thể là loài hổ Amur hay báo Amur quý hiếm) trong tủ lạnh.

Rất có thể hai  nghi phạm người Việt trên sẽ nhận án tù 3 năm và mức phạt hành chính lên đến một triệu ruble (hơn 20.000 USD)”.

Theo Ru-facts.com, giá mỗi kg thịt hổ trên thị trường chợ đen lên tới hơn 100.000 ruble (hơn 2.000 USD).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.