Y tế

Cố ăn 50 quả trứng để giành tiền thưởng nhưng tử vong ở quả thứ 42

08/11/2019, 19:00

Cố ăn quá nhiều thứ một lúc chưa khi nào là tốt cả và đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống như người đàn ông này.

img

Subhash Yadav (42 tuổi) ở Jaunpur, Ấn Độ đã tử vong sau khi ăn 42 quả trứng liên tục. Khi đi chợ cùng với bạn của mình, 2 người đã cãi nhau và để phân định ai đúng ai sai, bạn của Yadav đã thách Yadav ăn 50 quả trứng.

Người bạn này nói rằng nếu Yadav ăn hết thì sẽ nhận được số tiền là 2.000 rupee (khoảng 643.000 VNĐ).

Mọi việc diễn ra bình thường cho đến quả trứng thứ 41, nhưng khi Yadav sắp ăn quả trứng thứ 42 thì anh ngã xuống bất tỉnh.

Theo tờ Gulf News, bạn của anh đã rất hoảng loạn và gọi ngay xe cấp cứu đến. Lập tức, Subhash Yadav được chuyển đến bệnh viện Y khoa Sanjay Gandhi Post nhưng các bác sĩ vẫn không cứu chữa được và anh đã qua đời không lâu sau đó.

Theo lời của bác sĩ, nguyên nhân cái chết của Yadav là ăn quá nhiều và quá nhanh.

Hiện tại, gia đình Subhash Yadav từ chối mọi bình luận về cái chết của con trai mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.