Xã hội

Có ca lây nhiễm Covid-19, nhiều người Đà Nẵng vẫn phớt lờ đeo khẩu trang

04/05/2021, 12:01

Bất chấp dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn phớt lờ đeo khẩu trang khi ra đường.

img

Nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 4/5 tại Đà Nẵng, bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhiều người dân vẫn phớt lờ đeo khẩu trang nơi đông người.

Chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà) sáng cùng ngày tấp nập người, nhiều tiểu thương, khách hàng không đeo khẩu trang khi mua bán.

Nhiều góc đường, các hàng quán nhỏ tập trung đông người mua bán, việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cũng không được chú trọng.

Tại đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) nhiều người ngồi hóng gió bên bờ sông Hàn và người đi đường cũng phớt lờ việc sử dụng khẩu trang để phòng dịch.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm dừng từ 0h ngày 4/5 tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu như: bar, vũ trường, rạp phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, phòng gym, yoga... để phòng, chống dịch.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu không tập trung quá 30 người tại các đám hiếu hỉ, liên hoan, tân gia. Khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, không tập trung đông người.

>>> Một số hình ảnh người dân phớt lờ đeo khẩu trang nơi công cộng:

img

Cơ quan chức năng Đà Nẵng liên tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng nhiều người vẫn phớt lờ

img

Một nhóm công nhân không đeo khẩu trang khi làm việc tại công trình

img

Tại nhiều khu chợ, việc chủ quán và khách không đeo khẩu trang diễn ra phổ biến

img

Người đi đường, dạo phố phớt lờ khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp

img

img

Xe tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 rảo khắp các tuyến đường thành phố

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.