Y tế

Có ca mắc Covid-19 đầu tiên, Tuyên Quang phong toả 2 thôn 900 nhân khẩu

17/05/2021, 11:45

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, phong tỏa 2 thôn Hợp Long 1 và Khuôn Khoai với gần 900 nhân khẩu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

img

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 (áo xanh giữa)

Ngay sau khi có kết quả ca bệnh dương tính với vi rút SARS-CoV-2, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thôn Hợp Long 1 và thôn Khuôn Khoai, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu huyện Chiêm Hóa, xã Yên Nguyên phải chỉ đạo thực hiện ngay việc phong tỏa 2 thôn. Theo đó, phạm vi vùng cách ly bao gồm toàn bộ thôn Hợp Long 1 (102 hộ, 416 khẩu); thôn Khuôn Khoai (104 hộ với 464 khẩu).

img

Khu vực được phong toả 2 thôn Hợp Long 1 và Khuôn Khoai (Chiêm Hóa)

Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Sau khi bệnh nhân H.T.L (BN4191) có kết quả dương tính, Trung tâm y tế huyện đã đưa bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Phổi Tuyên Quang. Đêm 16/5, Sở Y tế đã chuyển ca bệnh BN4191 về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung.

Hiện tình hình sức khoẻ bệnh nhân bình thường. Ngay trong đêm, ngành y tế tiếp tục lên phương án rà soát các trường hợp F1, F2, F3, tiến hành lấy mẫu cho tất cả người dân tại 2 thôn trên và đang chờ kết quả”.

Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục giám sát chặt chẽ, bảo đảm quản lý sức khỏe từng người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân đân tự giác khai báo khi về từ vùng dịch.

img
Lấy mẫu xét nghiệm cho gần 900 nhân khẩu liên quan đến BN4191

img​​Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Đây là lần đầu tỉnh Tuyên Quang có ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong quá trình phong tỏa tiếp tục giám sát chặt chẽ, mọi trường hợp có biểu bệnh ho sốt đều phải được phát hiện kịp thời, đưa đi cách ly, điều trị tập trung. Đến thời điểm hiện tại, Tuyên Quang vẫn đang kiểm soát được dịch, vì vậy chưa cần phải lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ đầu vào toàn tỉnh”.

Tính đến 8h sáng ngày 17/5, toàn tỉnh đã rà soát được 48 trường hợp F1 của BN4191. Hiện tất cả các trường hợp F1 đã được cách ly. Trên địa bàn toàn tỉnh đã lấy 611 mẫu, 196 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.