Xã hội

Có chuyện 1 xe ô tô đeo 2 biển xanh ở Ninh Bình?

03/04/2019, 17:28

Cùng một chiếc xe ô tô Toyota Camry 3.0 ở tỉnh Ninh Bình nhưng lại 2 chủ sở hữu và đeo 2 biển xanh.

img
Chiếc xe mang nhãn hiệu Toyota Camry 3.0 mang BKS: 35A-5888 được cấp cho ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình phục vụ công tác (Ảnh; Minh Hải)

Mới đây, dư luận đang xôn xao về việc Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0 mang 2 biển số (biển xanh): 35A-5888 và 80B-2924.

Thông tin ban đầu được biết, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình bố trí một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng, mang biển số xanh 35A-5888 cho ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều người dân phát hiện chiếc xe này có lần cũng đeo biển xanh 80B-2924.

img
Tuy nhiên, nhiều lần người dân thấy cũng chiếc xe Toyota Camry 3.0 chỏ ông Quảng đeo BKS: 80B-2924 (Ảnh: Minh Hải)

Trước thông tin "lạ" về việc 1 xe đeo 2 biển nhưng vẫn đăng kiểm bình thường, xác nhận với Báo Giao thông, ông Nguyễn Công Hoan - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D Ninh Bình cho biết: Tôi cũng vừa nắm được thông tin nói về việc chiếc xe này đeo 2 biển. Chiếc xe này được cơ quan Công an đăng ký và lại đăng kiểm ở một trung tâm khác cách đây 6 năm rồi. Gần đây nhất mới đăng kiểm ở chỗ tôi.

Khi được hỏi trong quá trình đăng kiểm xe, nếu có sự trùng lặp về số khung, số máy thì có phát hiện ra cùng một xe hay không?, ông Hoan giải thích: Tôi cũng không hiểu lịch sử để lại vì lúc kiểm định có 2 lần vào dây chuyền và 2 cái biển để chụp ảnh có đầy đủ hết. Dữ liệu nhập trùng không có cảnh báo gì cả vì theo quy định những xe có đầy đủ giấy tờ đăng ký theo quy định, chúng tôi cũng phải làm thôi, đúng thực tế xe như thế thì sẽ tiến hành kiểm định như bình thường.

Qua trích xuất dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô đeo biển số 80B-2924 được đăng ký vào ngày 21/2/2003, chủ phương tiện là Ban Quản lý Dự án Thăng Long. Còn xe ô tô đeo biển 35A-5888 được đăng ký vào ngày 14/1/2008, chủ phương tiện là Ủy Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Cả hai biển số này lại đeo cho cùng một xe nhãn hiệu Toyota Camry 3.0 màu ghi hồng, có số khung: 9000270, số máy: 1482990. Thời gian kiểm định gần đây nhất đều vào ngày 11/3/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D Ninh Bình và ngày kiểm định tới cũng đều vào ngày 10/9/2019.

Để xác minh sự việc này và có thông tin khách quan, PV Báo Giao thông đã liên hệ với lãnh đạo Tỉnh ủy và một số cơ quan liên quan nhưng chưa được với lý do không bắt máy hoặc đang bận họp.

Theo tìm hiểu được biết, tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 4/4/2014 của Bộ Công an Quy định về đăng ký xe thì HĐND tỉnh Ninh Bình không thuộc tiêu chuẩn được cấp xe biển xanh 80B để phục vụ. Ngoài ra, luật định, mỗi phương tiện chỉ được cấp 1 biển số, trừ xe nghiệp vụ của công an có quy định khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.