An ninh hình sự

Cô gái bị cướp ở Sài Gòn có thể tử vong

28/06/2016, 08:55

Cô gái 25 tuổi bị cướp ở Sài Gòn đã chết não, khi rút ống thở ra có thể tử vong.

co-gai-bi-cuo-sai-gon

Cô gái 25 tuổi bị cướp ở Sài Gòn đã chết não, khi rút ống thở ra có thể tử vong. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Liên quan đến vụ cô gái bị cướp ở Sài Gòn, tối 27/6, nhiều người thân đã tập trung ở BV Gia Định (TP.HCM) khi nghe tin cô không có khả năng hồi phục.

Danh tính nạn nhân là Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, Đồng Tháp). Cô bị cướp túi xách vào sáng cùng ngày và đã ngã đập đầu xuống đường; cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Trao đổi với Zing News, người nhà của Tuyền cho biết bác sĩ thông báo cô đã chết não, khi rút ống thở có thể tử vong.

Cũng theo nguồn tin này, gia đình nạn nhân đang làm thủ tục đưa Tuyền về quê. "Có thể sẽ rút ống thở để Tuyền ra đi vào ngày giỗ cha", một người thân của nạn nhân nói.

Trước đó, khoảng 6h ngày 27/6, Tuyên đón xe ôm từ Q. Bình Thạnh ra bến xe Miền Tây (Q. Bình Tân) để về giỗ cha. Khi xe ôm đến giao lộ Võ Thị Sáu - Thạch Thị Thanh (Q.1) thì Tuyền bị giật túi xách. Cú giật mạnh đã khiến cô ngã đập đầu xuống đường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q. 1 đã tiến hành vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật thương tâm trên, tờ Dân trí đưa tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.