Lối sống

Cô gái "da bọc xương" nặng 16,8kg vì ông nội bạo hành

11/02/2018, 20:44

Cô gái bị ông nội cấm ăn và thường bị đá vào bụng một cách dã man mỗi khi bắt gặp cháu ăn vụng.

a1-1518323596-width617height543

Trước đây, cô gái trẻ trông giống hệt một “bộ xương di động”.

Trong một loạt ảnh selfie đăng tải trên mạng xã hội Twitter, cô gái đến từ thành phố Tokyo, Nhật Bản, tiết lộ ông nội không cho cô ăn và hành hạ về thể chất khi phát hiện cô ăn vụng.

Những bức ảnh được chụp khi cô gái nhập bệnh viện cách đây 10 năm, cho thấy nạn nhân cực kỳ gầy với thân hình chỉ còn da bọc xương. Trọng lượng của cô gái khi đó chỉ còn 16,8 kg.

photo-3-15182247842751829324264

Khuôn mặt gầy guộc của cô gái.

Cô gái kể rằng mình bị ông nội cấm ăn và thường bị đá vào bụng một cách dã man mỗi khi người ông bắt gặp cháu lén lút động chạm tới đồ ăn. Những lúc đó, cô thường phải nhổ ra do sợ đau nhưng thỉnh thoảng vẫn cố nuốt vì quá đói.

May mắn là cô gái trẻ đã được giải cứu khỏi người ông độc ác và có cơ hội làm lại cuộc đời. Hiện tại, sau 10 năm diễn ra thảm kịch, cô gái đã hồi phục hoàn toàn và đang ở độ tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất đời người.

anh2-1518323655-width634height761

Hiện tại, cô gái (trái) đã hồi phục hoàn toàn cả về thể chất và tinh thần.

Trên mạng xã hội Twitter, cô gái kêu gọi những nạn nhân bị bạo hành tương tự hãy lên tiếng nhờ giúp đỡ trước khi quá muộn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.