Điều tra

Cô gái nhảy vào cào cấu CSGT để "giải cứu" bạn trai là ai?

27/03/2015, 18:30

Khi hai bên đang giằng co thì Phụng nhảy vào xô đẩy, cào cấu công an giao thông để Chính lấy xe đi.

benh-ban-trai-co-gai-danh-csgt-dai-nao-tru-so-cong
Ảnh minh họa

Theo tin từ báo pháp luật TP.HCM, ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Chính (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Kim Phụng (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 23/3, Chính lái xe máy chở Phụng lưu thông trên đường Quách Thị Trang theo hướng huyện Nhơn Trạch đi đến phà Cát Lái. Lúc này, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Nhơn Trạch đang tuần tra, phát hiện Chính vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên Chính không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, thượng úy Nguyễn Đức Thắng, dùng xe mô tô Cảnh sát đuổi theo hơn 1km thì bắt kịp và chặn đầu xe của người vi phạm giao thông. Chính đã điều khiển xe đâm thẳng vào xe mô tô làm thượng úy Thắng ngã ra đường. Chính tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Không để Chính chạy thoát, cảnh sát Thắng đã dựng xe tiếp tục đuổi theo Chính đến gần UBND xã Phú Đông thì chặn được. Cảnh sát Thắng yêu cầu Chính xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng thanh niên này vẫn không chấp hành mà xông vào xô đẩy anh. Khi hai bên đang giằng co thì Phụng nhảy vào xô đẩy, cào cấu công an giao thông để Chính lấy xe đi.

Nhiều người dân đi đường đã hỗ trợ bắt giữ Chính và Phụng.

Trước đó, ngày 26/3, Tòa phúc thẩm nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh (SN 1972, ngụ tỉnh Bình Dương) 16 năm tù về tội “Giết người”.

dsc_0040-1-1338
Bị cáo Thanh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ngày 7/1/2014, thực hiện công lệnh của lãnh đạo công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), tổ công tác tuần tra, kiểm soát ATGT công an huyện Dầu Tiếng đã đi làm nhiệm vụ tuần tra tại một số tuyến đường trên địa bàn của huyện. Tổ công tác này do thiếu tá Lê Bá Thành làm đội trưởng cùng một số tổ viên khác là: trung úy Lê Phước Dũng, trung úy Đặng Minh Hải, hạ sĩ Bùi Ngọc Hiền, binh nhì Huỳnh Văn Tuấn.

Khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, khi đang điều khiển xe môtô đặc chủng làm nhiệm vụ trên đường ĐH 706, anh Hải phát hiện xe ôtô mang biển số 61C-084.20 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển có dấu hiệu vi phạm. Lúc này anh Hải đuổi theo và ra hiệu cho xe ôtô này dừng lại, đồng thời anh Hải tấp xe vào lề phải. Chấp hành hiệu lệnh, Thanh giảm tốc độ và dừng xe đậu sát vào lề phải.

Lúc này, anh Hải phát hiện sau xe của Thanh có một xe ôtô khác cũng có dấu hiệu vi phạm nên anh Hải quay xe lại phát tín hiệu cho xe này dừng xe để kiểm tra. Thừa thời cơ này, Thanh điều khiển xe bỏ trốn.

Thấy Thanh bỏ chạy, anh Hải liền điều khiển xe đuổi theo. Nhìn qua gương chiếu hậu bên trái Thanh thấy anh Hải đang đuổi theo nhưng không dừng lại mà tiếp tục cho xe chạy đến ngã ba Tân Long. Khi anh Hải đuổi theo gần đến xe Thanh thì dùng gậy phát tín hiệu dừng lại, đồng thời vượt lên bên trái xe ôtô này.

Thanh nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe anh Hải điều khiển vượt lên giữa thân xe bên trái xe mình. Lúc này, Thanh liền đánh tay lái cho xe ôtô lấn sang lề trái để rẽ vào ngã ba nhằm không cho anh Hải vượt lên. Cú đánh lái bất làm xe anh Hải va chạm với xe của Thanh khiến anh Hải ngã xuống đường. Không kịp tránh, anh Hải bị bánh xe sau cán qua người làm tử vong tại chỗ.

Sau khi điểu khiển xe cán qua người anh Hải, Thanh không dừng lại mà tiếp tục cho xe bỏ chạy. Nhìn thấy sự việc, người dân đã trình báo với cơ quan công an địa phương. Đến 14 giờ cùng ngày, Thanh bị bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.