360 độ thể thao

"Cô gái thép" đạp đổ kỷ lục điền kinh tồn tại gần 2 thập kỷ

13/11/2020, 21:11

Nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 10.000n nữ, phá kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm.

img
Nguyễn Thị Oanh thống trị đường chạy dài tại giải VĐQG 2020. Ảnh Tuổi trẻ

Chiều 13/11, trên đường chạy 10.000m nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia, nữ VĐV Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 34 phút 8 giây 54. Không những giành HCV, Oanh còn phá sâu kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Kỷ lục cũ thuộc về Đoàn Nữ Trúc Vân, lập vào năm 2003 với thời gian 34 phút 48 giây 28. Phạm Thị Hồng Lệ cũng vượt qua kỷ lục của đàn chị Trúc Vân, nhưng chấp nhận về sau Oanh "Ỉn" khi nhiều hơn 22 giây.

Đáng nể hơn, trong buổi sáng, Oanh tham dự chung kết 3.000m chướng ngại vật lúc 11h, và giành tấm HCV với thời gian 10 phút 20 giây 44. Hai ngày trước đó, nhà vô địch SEA Games cũng chiến thắng ở các cự ly 1.500m và 5.000m nữ.

Còn nhớ tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, Oanh cũng thâu tóm 3 tấm HCV ở ba nội dung gồm 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m.

Chính bởi vậy, nữ VĐV điền kinh quê Bắc Giang được ví như “cô gái thép” nhờ nền tảng thể lực tuyệt vời và thành tích ổn định ở các cự ly đường dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.