Lối sống

Cô gái trẻ chết tức tưởi vì gọi cấp cứu nhưng bị... từ chối

13/05/2018, 19:03
image

Cơ quan chức năng Pháp đang điều tra vụ án cô gái 22 tuổi qua đời vì gọi cấp cứu nhưng bị từ chối.

7706466_0cda4082-5364-11e8-9e3d-a562a1448354-1_100

Cơ quan chức năng của Pháp đang điều tra vụ án cô gái 22 tuổi qua đời vì gọi cấp cứu nhưng bị từ chối.

DailyMail đưa tin, hôm 12/5, các công tố viên Pháp đang gấp rút mở một cuộc điều tra liên quan tới trường hợp một cô gái 22 tuổi chết sau khi gọi cấp cứu nhưng bị từ chối.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29/12/2017, Naomi Musenga, 22 tuổi đã gọi vào đường dây khẩn cấp của Pháp vì đau bụng dữ dội nhưng cô gái đã được đáp lại bằng một giọng lạnh lùng của tổng đài viên rằng: "Một ngày nào đó cô cũng sẽ chết như mọi người thôi". Gia đình của Naomi đã cung cấp bản ghi âm dài 3 phút cho cảnh sát để làm bằng chứng.

Cho tới tận 5 tiếng sau cô gái tội nghiệp tiếp tục gọi tới đường dây này và xe cấp cứu mới tới giúp cô nhưng nạn nhân đã qua đời vì một cơn đau tim. 

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buyzn mới đây cũng đã lên tiếng về sự việc. Bà nói cảm thấy giận giữ và bị xúc phạm, sau đó bà yêu cầu mở một cuộc điều tra về sự tắc trách và vô cảm trong công tác quản lý và điều hành dịch vụ khẩn cấp. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.