360 độ thể thao

Cô gái từng bán vé số giúp boxing Việt Nam có cột mốc lịch sử

23/10/2021, 18:04

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi đem về đai vô địch WBO thế giới đầu tiên cho boxing Việt Nam sau khi đánh bại đối thủ Nhật Bản chiều 23/10.

Chiều 23/10, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Nhi chạm trán võ sĩ Nhật Bảm Etsuko Tada trong trận chung kết WBO hạng ruồi nhẹ.

img

Nguyễn Thị Thu Nhi (phải) trong một pha ra đòn chính xác vào mặt đối thủ Nhật Bản

Hai tay đấm nhập cuộc thận trọng, với những đòn đánh thăm dò. Từ hiệp 3, cả hai đều tích cực tấn công.

Thu Nhi đấm móc trúng đích nhưng Tada cũng phản đòn bẳng cú đấm thẳng. Trong hiệp này Thu Nhi hai lần đấm trúng mặt đối phương.

Kể từ hiệp năm, Tada bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ra đòn hơn, nhưng Thu Nhi cũng chống trả quyết liệt.

Thế trận không nghiêng về võ sĩ nào, và sai lầm đều phải trả giá. Ở hiệp áp chót, Tada tung cú đấm móc trúng khoé mắt của Thu Nhi, khiến võ sĩ 25 tuổi chảy máu và phải nhờ tới nhân viên y tế chăm sóc.

Tận dụng cơ hội này, Tada tấn công liên tiếp ở hiệp 10 khiến kết quả trận đấu trở nên khó đoán. Cuối cùng, các trọng tài cho điểm Thu Nhi 96-94 và cô vỡ oà hạnh phúc.

Đây là đai WBO thế giới đầu tiên, còn là đai quyền Anh chuyên nghiệp thế giới đầu tiên của một võ sĩ Việt Nam.

Càng đáng khân phục hơn khi Thu Nhi thua kém đối thủ về thể hình và kinh nghiệm.

Cô gái Việt Nam mới đánh 4 trận chuyên nghiệp trong khi Tada đã chơi tới 26 trận.

Thu Nhi sinh ra ở An Giang trong một gia đình nông dân nhèo. Từ nhỏ, cô đã phải rời quê lên TP HCM mưu sinh cùng bà ngoại với đủ thứ việc, gồm cả bán vé số.

Ban đầu, cô tập võ cổ truyền nhưng sau đó được thầy hướng dẫn đưa sang boxing, và bén duyên với môn thể thao này từ 13 tuổi.

Cô sau đó được ông bầu Kim Sang-bum tuyển chọn vào Trung tâm của mình và tiến bộ nhanh chóng.

Trước khi đoạt đai WBO thế giới, cô từng đoạt đai WBO châu Á - Thái Bình Dương ở trận đấu thứ tư hồi tháng 2/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.