Du lịch

Có gì bên trong "tòa tháp ma” cao 49 tầng giữa thủ đô Thái Lan?

07/11/2019, 01:00

Tòa nhà cao 49 tầng ngay trung tâm thành phố Bangkok, Thái Lan, được gọi là “tòa tháp ma” sau khi công trình bị bỏ hoang nhiều năm.

Từ bên ngoài, tòa tháp Sathorn Unique trông giống như các tòa nhà chọc trời khác ở thành phố Bangkok, Thái Lan.

Từ bên ngoài, tòa tháp Sathorn Unique trông giống như các tòa nhà chọc trời khác ở thành phố Bangkok, Thái Lan.

Tòa nhà bao gồm 49 tầng và nằm ngay cạnh nhà ga tàu điện Saphan Taksin ở trung tâm thành phố Bangkok.

Tòa nhà bao gồm 49 tầng và nằm ngay cạnh nhà ga tàu điện Saphan Taksin ở trung tâm thành phố Bangkok.

Khi tòa nhà Sathorn Unique được hoàn thiện 80% vào năm 1997, quá trình xây dựng phải tạm dừng do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Khi tòa nhà Sathorn Unique được hoàn thiện 80% vào năm 1997, quá trình xây dựng phải tạm dừng do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Công trình bị bỏ hoang suốt nhiều năm và bị coi là có ma ám, sau khi thi thể một du khách được phát hiện trên tầng 43 của tòa nhà vào năm 2014.

Công trình bị bỏ hoang suốt nhiều năm và bị coi là có ma ám, sau khi thi thể một du khách được phát hiện trên tầng 43 của tòa nhà vào năm 2014.

Tòa nhà trông lạnh lẽo và đáng sợ hơn vào buổi tối.

Tòa nhà trông lạnh lẽo và đáng sợ hơn vào buổi tối.

Những bức tường gạch chưa được hoàn thiện trên tòa tháp “ma” ở thành phố Bangkok.

Những bức tường gạch chưa được hoàn thiện trên tòa tháp “ma” ở thành phố Bangkok.

Những chiếc bồn tắm bị bỏ lại bên ngoài hành lang của tòa nhà.

Những chiếc bồn tắm bị bỏ lại bên ngoài hành lang của tòa nhà.

Các kết cấu trang trí nằm ngổn ngang trên sàn nhà đang xây dựng dang dở.

Các kết cấu trang trí nằm ngổn ngang trên sàn nhà đang xây dựng dang dở.

Người dân và du khách bị cấm vào trong tòa nhà, nhưng một số người tò mò vẫn tìm cách để đột nhập vào trong công trình bỏ hoang này.

Người dân và du khách bị cấm vào trong tòa nhà, nhưng một số người tò mò vẫn tìm cách để đột nhập vào trong công trình bỏ hoang này.

Một số người đã đánh dấu sự có mặt của họ bằng những bức tranh trên tường của tòa nhà.

Một số người đã đánh dấu sự có mặt của họ bằng những bức tranh trên tường của tòa nhà.

Cách duy nhất để lên đỉnh tòa nhà cao 49 tầng là bằng cầu thang thoát hiểm.

Cách duy nhất để lên đỉnh tòa nhà cao 49 tầng là bằng cầu thang thoát hiểm.

Những bức tranh đường phố được vẽ trên tầng thượng của tòa nhà.

Những bức tranh đường phố được vẽ trên tầng thượng của tòa nhà.

Phần lớn ban công đã bị cỏ dại xâm lấn. Một số cột trang trí bị gãy đổ.

Phần lớn ban công đã bị cỏ dại xâm lấn. Một số cột trang trí bị gãy đổ.

Tòa nhà có tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Chao Phraya gần đó.

Tòa nhà có tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Chao Phraya gần đó.

Tầng thượng của tòa nhà trở thành địa điểm lý tưởng dành cho những người thích vẽ tranh đường phố.

Tầng thượng của tòa nhà trở thành địa điểm lý tưởng dành cho những người thích vẽ tranh đường phố.

Tòa tháp bỏ hoang nằm ngay sát những tòa nhà cao tầng hiện đại khác.

Tòa tháp bỏ hoang nằm ngay sát những tòa nhà cao tầng hiện đại khác.

Sathorn Unique ban đầu được thiết kế là một chung cư sang trọng với 659 căn hộ và 54 cửa hàng.

Sathorn Unique ban đầu được thiết kế là một chung cư sang trọng với 659 căn hộ và 54 cửa hàng.

Hiện tại, tòa nhà trở thành địa điểm hấp dẫn đối với những du khách đam mê khám phá công trình bỏ hoang từ khắp thế giới.

Hiện tại, tòa nhà trở thành địa điểm hấp dẫn đối với những du khách đam mê khám phá công trình bỏ hoang từ khắp thế giới.

Tòa nhà bỏ hoang nằm ngay trung tâm thành phố Bangkok.

Tòa nhà bỏ hoang nằm ngay trung tâm thành phố Bangkok.

Cặp đôi chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn từ trên đỉnh tòa tháp “ma”.

Cặp đôi chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn từ trên đỉnh tòa tháp “ma”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.