An ninh hình sự

Cô giáo bị 5 học sinh hãm hiếp được chuyển trường

05/01/2016, 17:14

Cô giáo cắm bản bị 5 học sinh lớp 9 hãm hiếp ở Sơn La được chuyển đến nơi dạy phù hợp hơn.

ham-hiep-co-giao
Cô giáo cắm bản bị 5 học sinh lớp 9 hãm hiếp ở Sơn La được chuyển đến nơi dạy phù hợp hơn. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Liên quan đến vụ việc cô giáo cắm bản bị 5 học sinh hãm hiếp ở xã Loóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ cho biết sẽ luân chuyển cô đến nơi dạy phù hợp hơn.

Sau khi nhận được thông tin cô giáo bị hãm hiếp, Phòng GD&ĐT đã có thông báo các cán bộ, giáo viên trên địa bàn nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn.

Trao đổi với Công an TP. HCM, Hiệu trưởng trường Tiểu học Loóng Luông cho biết, sự việc nói trên chưa từng xảy ra ở địa bàn này. Cô giáo trên mới xuống cắm bản từ tháng 9/2015 và được nhiều người dân yêu quý.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, đêm 24/12, khi đang ngồi soạn giáo án, cô giáo Nguyễn T.H (SN 1988, giáo viên trường Tiểu học Loóng Luông) dạy lớp cắm bản Suối Bon, xã Loóng Luông bất ngờ bị 5 thanh niên khống chế, cưỡng hiếp.

Cô giáo H. van xin nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi đến cùng. Ngày 25/12, cô H. đã thông báo sự việc cho chính quyền địa phương và viết đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Vân Hồ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) đã bắt 5 nghi can gồm: Lý Văn Hạnh, Bàn Văn Hùng (SN 1999), Bàn Văn Sơn, Bàn Văn Dương, Bàn Văn Hiệu (SN 2000) đều trú tại bản Suối Bon và đang học lớp 9 trường THCS Loóng Luông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.