Đường sắt đô thị

Có hai lớp bảo vệ, tàu metro TP.HCM vẫn bị vẽ bậy

01/05/2023, 11:17

Khu vực depot Long Bình luôn có nhân viên làm việc cùng 2 lớp bảo vệ, nhiều camera an ninh nhưng tàu metro vẫn bị vẽ bậy các hình thù, màu sắc.

Sáng 1/5, đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM thông tin, các toa tàu bị vẽ bậy thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vụ việc được đơn vị này phát hiện vào ngày 30/4, khi tàu metro đang để tại khu vực depot Long Bình, TP Thủ Đức.

Theo đó, có một số toa tàu bị vẽ bậy với nhiều hình thù và màu sắc, các nét vẽ giống phong cách graffiti, tranh đường phố.

img

Đây là lần thứ 2 tàu metro bị vẽ bậy

Phía Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đã trình báo vụ việc với công an địa phương và thực hiện các biện pháp nhằm xóa các nét vẽ.

Phía Ban quản lý cho biết thêm, đây là lần thứ 2 tàu metro bị vẽ bậy, dù khu vực depot Long Bình luôn có nhân viên làm việc cùng 2 lớp bảo vệ và nhiều camera an ninh.

Trước đó, vào tháng 6/2022, 2 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đang đặt tại depot Long Bình bị vẽ bậy bằng sơn nhiều màu sắc.

Khu vực Depot Long Bình rộng hơn 20ha. Đây là khu vực trung tâm điều khiển, sửa chữa và bảo dưỡng các đoàn tàu metro.

Mới đây nhất, vào ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro. Đây là chặng đường tàu chạy thử nghiệm dài nhất từ trước đến nay qua 8 nhà ga trên cao.

Lộ trình chạy thử trong lần này dài khoảng 12,3km. Tàu bắt đầu từ ga Bến xe Suối Tiên và lần lượt đi qua các ga: Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao, Thủ Đức, Bình Thái, Phước Long, Rạch Chiếc. Lộ trình kết thúc tại ga An Phú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.