Có hầm đi bộ, dân vẫn lao vào nơi nguy hiểm

11/09/2014, 11:51

TP Hà Nội đã chi hàng trăm tỷ đồng cho việc xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện những đường hầm đi bộ. Tuy nhiên, người dân chẳng mấy mặn mà với việc sử dụng những hầm này.

TP Hà nội đã chi hàng trăm tỷ đồng cho việc xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện những đường hầm đi bộ, tại một số những nút giao thông quan trọng của Thủ đô như đường Vành đai 3, Cầu Diễn vv...

Mới đây tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư, phát triển giao thông đô thị (Chủ đầu tư các công trình hầm đi bộ Đường 32 Diễn - Nhổn), Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Chủ đầu tư công trình hầm đi bộ Đường vành đai 3) và các đơn vị liên quan vào ngày 29/8, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Nguyễn Xuân Tân đã chỉ đạo từ nay đến 10/10 phải hoàn thiện 100% và đưa tất cả 21 hầm đi bộ vào sử dụng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, mặc dù có một số hầm đi bộ đã được đưa vào sử dụng, nhưng người dân vẫn chẳng mấy mặn mà với hệ thống hạ tầng giao thông này, cứ sang đường giữa dòng xe cộ đông đúc và nguy hiểm.

Phóng sự do Báo Giao thông thực hiện.

 

Hoàng Nam - Quỳnh An

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.