Cơ hội hòa bình cuối cùng của Ukraine rất mong manh

15/02/2015, 10:42

Tổng thống Ukraine cảnh báo phe ly khai miền đông tôn trọng lệnh ngừng bắn vì đây là “cơ hội hòa bình cuối cùng”.

Lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine bắt đầu có hi
Lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine bắt đầu có hiệu lực từ 3 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam

Ông yêu cầu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine giám sát lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với phe ly khai miền đông Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Poroshenko cho rằng thỏa thuận ngừng bắn này “có lẽ là cơ hội cuối cùng (cho hòa bình)”, nhấn mạnh các bên phải hoàn toàn tôn trọng.

Thỏa thuận ngừng bắn lần này đạt được từ hôm 12/2 tại Minsk, thủ đô Belarus với sự tham gia của 4 bên Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ 10 giờ tối ngày 14/2 theo giờ địa phương (tức 3 giờ sáng ngày 15/2 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, sau đó, cả hai phe chính phủ và ly khai đều tố cáo nhau ném bom vào những khu vực này.

Tổng thống Ukraine cho biết, tình hình xung quanh khu vực Debaltseve đang rất đáng báo động. Về phía mình, phe ly khai cho khẳng định, họ vẫn đang bao vây khu vực Debaltseve – nơi hàng nghìn binh lính Ukraine đang đồn trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.