Showbiz

Cổ phiếu Hybe "nhuộm đỏ" vì thông tin BTS nhập ngũ

29/09/2022, 15:02

Hybe vừa đánh mất một khoản tiền trị giá 10 tỉ USD (hơn 230 nghìn tỉ đồng) so với tháng 11/2021, khi thông tin nghĩa vụ của BTS được chia sẻ.

Theo Bloomberg, ngày 28/9, cổ phiếu của Hybe Co. (công ty quản lý của BTS) ghi nhận mức giá cổ phiếu giảm 7,1% xuống mức 129.000 KRW (khoảng 90,70 USD), thấp hơn giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là 135.000 KRW (khoảng 94,90 USD).

img

Cổ phiếu Hybe lao dốc trong thời gian gần đây

Điều này đồng nghĩa với việc Hybe vừa đánh mất một khoản tiền trị giá 10 tỉ USD (hơn 230 nghìn tỉ đồng), so với thời điểm đạt đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên cổ phiếu của Hybe giảm xuống dưới giá IPO kể từ khi bắt đầu lên sàn giao dịch vào tháng 10/2020.

Sau đó, giá cổ phiếu của Hybe tăng đều đặn cho đến khi đạt đỉnh vào ngày 18/11/2021 ở mức 419.000 KRW (khoảng 295 USD).

Từ tháng 6/2022, cổ phiếu Hybe bắt đầu lao dốc sau thông báo nhóm nhạc toàn cầu BTS thông báo tạm ngưng hoạt động nhóm để đẩy mạnh các dự án solo của 7 thành viên. Cùng với đó là bê bối bạo lực học đường của Kim Garam, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Lesserafim, hàng loạt nhà đầu tư đã rút vốn.

Thời điểm đó, cổ phiếu của HYBE đã giảm 25%, mất giá trị vốn hóa thị trường là 2 nghìn tỉ KRW (khoảng 1,44 tỉ USD). Đến tháng 8, giá trị cổ phiếu HYBE tăng trở lại, đạt 15,67% nhờ màn ra mắt thành công của nhóm nhạc nữ NewJeans.

img

Thông tin nghĩa vụ của BTS ảnh hưởng trực tiếp đến cổ phiếu của công ty chủ quản

Đến ngày 31/8, cổ phiếu Hybe tiếp tục biến động sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong Sup cho biết Bộ đã lên kế hoạch quyết định việc miễn nhập ngũ của các thành viên BTS dựa trên kết quả thăm dò dư luận.

Kết quả là, giá cổ phiếu của Hybe đã tăng 6,76%, kết thúc ở mức 182.000 won (khoảng 131 USD).

Nhưng giá lại giảm vào ngày hôm sau 8,26% khi Bộ trưởng Quốc phòng sửa đổi bình luận của mình, nói rằng chưa có gì được xác nhận về kết quả thăm dò dư luận sẽ được phản ánh trong quyết định chính thức của Chính phủ.

Nhóm nam BTS được ra mắt vào năm 2013, đã gặt hái vô số thành tích, trở thành một biểu tượng của Hàn Quốc trên toàn cầu.

Vấn đề miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho BTS gây nhiều tranh luận, đặc biệt khi thành viên Jin sẽ phải tham gia vào cuối năm nay - dựa theo chính sách nhập ngũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.