Xã hội

Cơ quan báo chí bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong năm 2015

30/12/2015, 09:33

Riêng năm 2015, Bộ Thông tin truyền thông phạt 33 lượt cơ quan báo chí với hơn 1,5 tỷ đồng.

bao-chi
Năm 2015, cơ quan báo chí bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng

Tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết năm 2015 và triển khai công tác năm 2016 đang diễn ra sáng nay, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, cả nước hiện có 857 cơ quan báo chí (87 báo trung ương, 113 báo địa phương; 521 tạp chí; một hãng thông tấn), riêng năm 2015 tăng 12 cơ quan báo chí.

Tính chung 5 năm qua (2011-2015) tăng 71 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo và 66 tạp chí. Hiện cả nước có trên 18 ngàn nhà báo, trong tổng số khoảng trên 35 ngàn lao động tại các cơ quan báo chí.

Trong 5 năm qua, có 242 lượt cơ quan báo chí bị xử lý vi phạm, phạt tiền 231 lượt cơ quan báo chí hơn 4,6 tỷ đồng. Đáng lưu ý, giai đoạn này cơ quan quản lý đã thu hồi 121 thẻ nhà báo, trong đó có 95 thẻ thu hồi do cơ quan báo chí dừng hoạt động và 26 trường hợp bị thu thẻ do có vi phạm.

Riêng năm 2015, Bộ TTTT phạt 33 lượt cơ quan báo chí hơn 1,5 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tuấn, hiện mới chỉ có 300 cơ quan báo chí tự chủ được về tài chính, khối báo chí được bao cấp chủ yếu là báo Đảng. Năm 2015 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm của báo in, trong khi truyền hình vẫn tăng trưởng về doanh thu quảng cáo.

Tổng doanh thu của toàn ngành phát thanh và truyền hình là 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với năm 2014. Các đài truyền hình có doanh thu quảng cáo lớn nhất lần lượt là: VTV 4.373 tỷ, Vĩnh Long 1.700 tỷ, Đài TP Hồ Chí Minh 1.442 tỷ, Hải Phòng 125 tỷ đồng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.