Quản lý

Cơ quan Bộ GTVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lan tỏa toàn ngành

26/01/2021, 16:21

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương Cơ quan Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo lan tỏa trong toàn ngành.

img

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính Phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao Bằng khen của Thủ tướng cho bà Lê Thị Thúy Hiền, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT

Hôm nay (26/1), Cơ quan Bộ GTVT tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, người lao động năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ GTVT vào thành tích chung của Bộ năm 2020 ở nhiều lĩnh vực công tác: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, quản lý vận tải, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, ATGT...

Đặc biệt, trong công tác truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động thông tin kịp thời hơn đến người dân, xã hội.

Nêu bật những khó khăn, thách thức đối với ngành GTVT trong giai đoạn 2021-2025 nói chung, năm 2021 nói riêng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ GTVT nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Trong đó, cần rả soát lại các đầu mối, sắp xếp tổ chức theo đúng chức năng quản lý, từ đó bố trí lại nhân sự. Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu trong các mặt công tác; cán bộ, công chức cần thực hiện đúng chức trách, nâng cao trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy trình, thủ tục theo quy định.

Thứ trưởng Đông cũng yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao đạo đức công vụ, lề lối làm việc; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là phải hoàn thành sớm việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành, có kết nối cơ sở dữ liệu các chuyên ngành, lĩnh vực...

“Khối Cơ quan Bộ cần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự lan tỏa, đóng góp vào hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn ngành GTVT”, Thứ trưởng Đông nói.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Chủ tịch Công đoàn GTVT Đỗ Nga Việt trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT VN của Bộ GTVT cho các cán bộ, công chức thuộc Văn phòng bộ

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 của Cơ quan Bộ, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt cho biết, với vai trò là cơ quan đầu não, Cơ quan Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn ngành.

Ông Việt đề nghị Cơ quan Bộ tạo môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

Bên cạnh đó, cần quan tâm, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng, xây dựng các phong trào thi đua, qua đó chủ động đề xuất, bình chọn, nhân rộng các điển hình tiên tiến để có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời người lao động.

“Đặc biệt cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa công sở, phong trào 4 xin - 4 luôn, tạo môi trường làm việc ngày càng văn minh hơn”, ông Việt nói.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Phó Chánh văn phòng Bộ GTVT cho biết, năm 2020, tập thể cán bộ, công chức, người lao động khối Cơ quan Bộ GTVT với vai trò tham mưu, giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Bộ đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai tích cực, kịp thời ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động... Đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành 10 chỉ thị, 42 công điện và gần 13.000 văn bản chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành như tập trung hoàn thiện Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); triển khai Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2020”; tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Trong công tác chăm lo đời sống người lao động, Công đoàn Cơ quan Bộ phối hợp với chính quyền đã có nhiều giải pháp nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho công chức, người lao động. Đã vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Đề nghị Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ cho 19 cán bộ công chức, người lao động ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 62 triệu đồng…

Tại hội nghị, cũng đã tiến hành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Lê Thị Thúy Hiền, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT cho 5 cá nhân thuộc Văn phòng Bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.