Xã hội

Có "siêu máy bơm" đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn thành "sông" sau mưa lớn

07/05/2018, 19:31

Dù có "siêu máy bơm" chống ngập nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) nhiều đoạn vẫn ngập sâu sau mưa lớn.

ngap4

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước sau cơn mưa chiều 7/5 dù có "siêu máy bơm".

Chiều 7/5, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường TP.HCM như: quận 1, 9, Bình Thạnh… bị ngập nặng.

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) dù có máy bơm "khủng" vẫn ngập sâu nhiều đoạn trong cơn mưa kéo dài hơn 1 tiếng chiều nay. Nước tràn vào cả nhà của các hộ dân hai bên đường, nhiều xe chết máy.

Được biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh đã được lắp “siêu máy bơm” với công suất 27.000 - 96.000m3/h để chống ngập nước trong mùa mưa. Tập đoàn công nghiệp Quang Trung - đơn vị lắp máy bơm cũng khẳng định trong cuộc họp với UBND TP.HCM rằng máy bơm đã phát huy tác dụng qua nhiều lần thử nghiệm cũng như mưa thực tế. Tuy nhiên, sau trận mưa chiều nay, nhiều ý kiến cho rằng máy bơm chưa giải quyết được nước ngập như người dân mong đợi.

Tối 7/5, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết, nguyên nhân ngập là do máy bơm chưa vận hành kịp thời khi trời mưa dẫn đến lúc mưa lớn, nước đổ về với khối lượng lớn và gây ngập. Sau khi máy bơm vận hành, khoảng 30 phút sau đường Nguyễn Hữu Cảnh hết ngập.

"Đây sẽ là bài học kinh nghiệm để chúng tôi có cách xử lý tốt hơn trong các cơn mưa lần sau", ông Cường nói.

>>> Một số hình ảnh ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều 7/5:

ngap3

Dù có máy bơm nhưng mưa to nước vẫn ngập lênh láng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

ngap6

Các phương tiện di chuyển khó khăn qua đoạn nước ngập

ngap2

 

ngap1

 

ngap5

Mưa lớn xuất hiện trên diện rộng trên địa bàn TP.HCM như: 2 9, Bình Thạnh…, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.