Hồ sơ tài liệu

Cơ sở chế tạo bom bị hủy, IS hành quyết 4 chiến binh?

02/05/2016, 07:02
image

Cơ sở chế tạo bom của IS bị phá hủy trong khi tổ chức này hành quyết 4 chiến binh nghi gián điệp.

IS-hanh0quyet

IS hành quyết các chiến binh bị tình nghi làm gián điệp cho Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 1/5, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho hay, chiến đấu cơ của nước này và Mỹ đã không kích phá hủy một cơ sở chế tạo bom số lượng lớn của IS.

Cơ sở bị phá hủy ở thị trấn Al-Qaim, biên giới Iraq-Syria. Được biết, liên quân phải không kích 2 lần vào các ngày 29 và 30/4 mới phá hủy được cơ sở này.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, IS đã chặt đầu 4 chiến binh vì tình nghi gián điệp tại Raqa (Syria), AFP đưa tin.

Theo nguồn tin này, 4 chiến binh trên bị cáo buộc cung cấp tin tình báo bằng cách chụp ảnh các vị trí của IS và cung cấp cho liên quân Mỹ.

Cùng ngày, IS cũng đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành 2 vụ đánh bom ở miền Nam Iraq ngày 1/5 khiến 33 người thiệt mạng và 75 người khác bị thương.

Trước đó, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Anh thì trong vòng 18 tháng qua, không quân nước này đã tiêu diệt gần 1.000 chiến binh ISSyria và Iraq.

>>> Video: Cảnh chiến đấu đến chết của chiến binh IS

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.