Thời sự Quốc tế

Có thời điểm số ca Covid-19 tại Trung Quốc lên tới 7 triệu ca/ngày

So với đỉnh dịch đầu năm nay, số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đã giảm 72%, số ca tử vong vì các bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện đã giảm 79%.

Những con số này được công bố trên trang web của trung tâm. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc), số ca mắc Covid-19 và số lượt khám bệnh tại các phòng khám sốt trên khắp nước này đã đạt đỉnh hồi cuối tháng 12/2022 và hiện đang giảm mạnh.

Khoảng cuối tháng 12 năm ngoái, số ca nhiễm mới theo ngày là khoảng 7 triệu người. Trong khi đó, trong ngày 23/1, dựa trên số trường hợp dương tính được báo cáo thông qua xét nghiệm hàng loạt, số ca nhiễm mới đã giảm xuống 15.000.

img

Khu vực cấp cứu tại một bệnh viện ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh - Reuters

Từ ngày 8/12/2022, Trung Quốc đã thay đổi chính sách phòng dịch, ngừng xét nghiệm axit nucleic đại trà bắt buộc. Tổng lượng xét nghiệm đã giảm dần từ 150 triệu mỗi ngày trong ngày 9/12/2022 xuống 7,54 triệu trong ngày đầu tiên của năm nay và tiếp tục giảm xuống 280.000 vào ngày 23/1.

Báo cáo cũng cho thấy số lượt người đến các phòng khám vì có triệu chứng sốt hằng ngày trên toàn Trung Quốc tăng lên mức cao nhất 2,87 triệu lượt vào ngày 23/12/2022 và giảm xuống 63.000 lượt vào ngày 23/1.

Số ca tử vong theo ngày tại bệnh viện cũng tăng lên mức cao nhất 4.273 vào ngày 4/1 và liên tục giảm. Ngày 23/1, con số này giảm 79%, xuống 896 trường hợp.

Cũng theo báo cáo của CDC Trung Quốc, qua đánh giá việc lựa chọn bệnh viện, các trường hợp nghiêm trọng, trường hợp tử vong đồng thời theo dõi những người vào Trung Quốc qua đường bộ, đường thủy và đường hàng không, kết quả cho thấy BA.5.2 và BF.7 vẫn là các biến thể lây lan chủ đạo trong nước, không phát hiện các dòng đột biến mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.