Xã hội

“Có tiền điện một giá rồi đó, ông muốn gì?”

14/08/2020, 07:20

Thì có ai bắt họ tính điện một giá rẻ hơn đâu. Giờ có hai cách, thích chọn cách nào thì chọn, dân sướng thế còn gì!

img
Ảnh minh họa

Kính cận và Kính viễn luận bàn về tin tức nóng nhất trong ngày, tất nhiên, hôm nay nóng nhất là tiền điện.

Kính cận: Ông bức xúc mãi giờ thoả mãn chưa? Ngành điện đưa ra bảng giá điện một giá rồi. Dân cần là đáp ứng ngay.

Kính viễn: Ô, ông tính thử chưa? Nhà tôi tính giá này cao hơn hẳn cách tính theo bậc thang.

Kính cận: Thì có ai bắt họ tính điện một giá rẻ hơn đâu. Tôi thấy mọi người chỉ đòi cách tính khác thôi. Giờ có hai cách, thích chọn cách nào thì chọn, dân sướng thế còn gì!

Kính viễn: Ông có bị thần kinh không? Giá cao hơn tôi chọn làm quái gì. Thế này thì hoà cả làng.

Thôi, cứ cách cũ mà làm, họ chả giải thích tính bậc thang để dân tiết kiệm sử dụng điện đấy thôi, nghe cũng có lý.

Kính cận: Cái quan trọng là căn cứ nào để tính giá như thế thì không mong muốn làm rõ. Ông chỉ cần chọn phương án không phải nộp tiền cao hơn, đúng không? Ai cũng như ông thì ngành điện phấn khởi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.