360 độ thể thao

Cờ Tổ quốc nhuộm đỏ Lý Sơn trước ngày tranh tài Giải việt dã toàn quốc

03/07/2020, 22:14

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) có cung đường chạy phủ kín bởi hơn 3000 lá cờ Tổ quốc.

img
Cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ ở huyện đảo Lý Sơn

Ngày 4/7 và 5/7 tới, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) sẽ được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Lần đầu tiên trong lịch sử hơn 60 năm, Tiền Phong Marathon mới diễn ra trên một hòn đảo có ý nghĩa lịch sử và vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, toàn bộ cung đường chạy sẽ được phủ kín bằng 3000 lá cờ Tổ quốc. Sau khi giải đấu kết thúc, toàn bộ số cờ sẽ được tặng lại cho ngư dân Lý Sơn. Những lá cờ sẽ theo ngư dân dong thuyền ra khởi như lời khẳng định chủ quyền biển đảo.

Trước ngày tranh tài, gần như tất cả những con đường trên đảo đều nhuộm đỏ màu quốc kỳ. Mời độc giả cùng Báo Giao thông ngắm cung đường chạy tuyệt đẹp tại Tiền Phong Marathon.

img
Đảo Lý Sơn được nhuộm đỏ bởi 3000 lá quốc kỳ
img
Tiền Phong Marathon không đơn thuần là một cuộc đấu thể thao thông thường
img
BTC mong muốn chung tay lan toả tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng những hành động thiết thực
img
Các VĐV sẽ chạy xen lẫn niềm tự hào
img
Nhiều người dân cho biết, lần đầu tiên họ được chứng kiến nhiều cờ Tổ quốc đến thế
img
Các tình nguyện viên cùng căng lá đại kỳ, biểu tượng cho một Việt Nam hùng cường
img
Quân và dân huyện đảo Lý Sơn cử hành lễ chào cờ
img
Cờ Tổ quốc tung bay nơi huyện đảo tiền tiêu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.