Hồ sơ tài liệu

Cơ trưởng MH370 tuyệt vọng trong hôn nhân, cố tình tự sát?

23/07/2016, 11:01
image

Thông tin gây sốc này được hãng Daily Mail dẫn các tài liệu điều tra mới nhất về MH370 cho hay ngày 23/7.

Cơ trưởng MH370

Ông Zaharie Ahmad Shad - cơ trưởng chuyến bay MH370 mất tích đầy bí ẩn của hàng không Malaysia. (Ảnh: Daily Mail)

Theo đó, cơ trưởng của chuyến bay xấu số mang số hiệu MH370 của hàng không Malaysia, Zaharie Ahmad Shah chính là người có ý định bay tự sát trên biển Ấn Độ Dương khoảng vài tuần trước khi chiếc máy bay mất tích.

Tạp chí New York cho hay, các tài liệu điều tra chứng minh rằng, vụ mất tích đầy bí ẩn trong lịch sử hàng không dân dụng quốc tế của MH370 không phải là một vụ tai nạn, mà thực chất là một vụ tự sát đã được lên kế hoạch tỉ mỉ bởi chính cơ trưởng điều khiển chiếc máy bay này.

Thông tin trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi 3 nước Malaysia, Trung Quốc và Australia quyết định tạm ngừng việc tìm kiếm MH370 sau hơn 2 năm rà soát các khu vực đã được xác định. Theo Channel News Asia, tại một cuộc họp ở Putrajaya (Malaysia) bộ trưởng giao thông ba nước đã thống nhất sẽ dừng việc tìm kiếm sau khi kết thúc công việc rà soát trong phạm vi 120.000km2 nam Ấn Độ Dương

Đến nay, hoạt động tìm kiếm đã được triển khai trên diện tích 105.000 km2 trong khu vực trên, song chưa đạt kết quả khả quan. Ba nước khẳng định sẽ rà soát toàn bộ khu vực tìm kiếm hiện tại trước khi dừng lại, tức là còn 15.000km2 nữa.

Tất cả các gia đình có người thân đi trên chiếc máy bay mất tích đều đã nhận được thông báo về việc tạm dừng tìm kiếm MH370 và tỏ ra vô cùng đau lòng trước thông tin này.

MH370

Hình ảnh cuối cùng của MH370 vào 2h15 phút sáng ngày 8/3/2014, trước khi vụ mất tích bí ẩn diễn ra. (Ảnh: AFP)

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hàng không Malaysia Airlines biến mất trên màn hình radar ngày 8/3/2014, trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) trở về Bắc Kinh (Trung Quốc). Máy bay chở theo 239 hành khách, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 12 thành viên phi hành đoàn do Ahmad Shad làm cơ trưởng. Hành khách trên máy bay chủ yếu là người Trung Quốc.

Cũng theo điều tra, trước sự cố mất tích của MH370, cơ trưởng Shad đã bị phân tâm vì những đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của mình.

Phát biểu hồi năm 2014, trước khi vụ việc xảy ra, ông Shad – 53 tuổi cho biết, ông đã bị vợ và con gái bỏ rơi. Khoảng 3 tuần sau khi MH370 mất tích, một số nhà điều tra đã đặt nghi vấn về việc cơ trưởng Shad tuyệt vọng do hôn nhân và có mưu đồ tự sát.

Xem video mảnh vỡ MH370 trên đảo Reunion:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.