Góc nhìn

Cố vấn Mỹ nói Nga triển khai tên lửa chiến lược ở châu Âu

24/10/2018, 11:53
image

"Vấn đề này rất quan trọng, Tổng thống Trump đã nói về điều này", - ông Bolton nhấn mạnh.

Cố vấn Mỹ Bolton

Cố vấn Mỹ Bolton

Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về an ninh quốc gia, ông John Bolton đã cáo buộc Nga triển khai tên lửa chiến lược ở châu Âu.

"Hiện nay có những tên lửa tầm trung của Nga ở châu Âu. Việc Mỹ rút khỏi hiệp ước không phải là mối đe dọa. Việc tên lửa đã có mặt ở Châu Âu mới là mối đe dọa", - ông John Bolton nói, theo phản ánh của báo chí Nga.

Bên cạnh đó, cố vấn của ông Donald Trump lưu ý rằng Washington chưa có quyết định cụ thể để triển khai tên lửa của mình ở châu Âu.

"Vấn đề này rất quan trọng, Tổng thống Trump đã nói về điều này", - ông Bolton nhấn mạnh.

Vị cố vẫn Mỹ một lần nữa nhắc nhở rằng những lời chỉ trích của Nga về vấn đề này từ Mỹ đã được thông báo trong vòng 5 năm, kể từ thời điểm chính quyền Obama.

Ông John Bolton cũng lưu ý rằng Washington và Moscow đã thảo luận về khả năng phát triển hiệp ước sửa đổi về tên lửa từ năm 2004, nhưng cho đến nay những ý tưởng này vẫn chưa được thực hiện.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.