Hồ sơ tài liệu

Cố vấn quân sự hàng đầu của Erdogan bị bắt

18/07/2016, 15:23
image

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt khẩn cấp cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Erdogan do liên quan đến đảo chính.

ekran_resmi_2016-07-17_12.50.53

Bekir Ercan Van, Chuẩn tướng tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trước đó.

Hãng thông tấn AP ngày 18/7 dẫn nguồn tin địa phương cho biết, Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt khẩn cấp với cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Erdogan do có liên quan đến vụ đảo chính bất thành vừa qua của quân đội nước này. 

Theo đó, Đại tá Ali Yazici, cố vấn quân sự của Tổng thống Erdogan, là một trong số những quan chức cao cấp nhất của quân đội trở thành mục tiêu trong cuộc truy quét những người mà ông Erdogan gọi là “kẻ phản loạn” có liên quan tới vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Tuy nhiên, nguồn tin địa phương không nêu rõ vai trò của ông Yazici trong vụ đảo chính.

Tính tới thời điểm hiện tại, 6.000 binh sỹ đã bị bắt sau cuộc đảo chính, trong đó có 50 sỹ quan cao cấp.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết rằng vụ đảo chính vừa qua đã khiến hơn 290 người thiệt mạng trong đó có trên 100 là binh sỹ đảo chính, bên cạnh đó là hơn 2.000 người khác bị thương.

Trước đó, Bekir Ercan Van, Chuẩn tướng tại căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị bắt cùng với 12 sĩ quan quân đội cấp cao. Ankara nghi ngờ căn cứ Incirlik bị lợi dụng để tiếp nhiên liệu cho các máy bay quân sự bị những đối tượng chủ mưu gây ra cuộc đảo chính hôm 15/7 "khống chế".

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.