An ninh hình sự

“Cò vận tải” lừa đảo 50 vụ, chiếm đoạt 600 triệu đồng

27/06/2017, 21:32

Thông qua môi giới vận tải, Hải cùng đồng bọn gây ra 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng các nhà xe.

hải tại cơ quan điều tra

Nguyễn Trọng Hải tại cơ quan điều tra

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định tạm giam bị can đối với Nguyễn Trọng Hải (SN 1980), trú ở thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, từ đầu năm 2015 đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân cung cấp, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn “cò” môi giới vận tải.

Đối tượng lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hoá của các doanh nghiệp, cá nhân sở hữu xe tải. Hải hàng ngày đứng tại QL 1A đoạn qua Đại học Hà Tĩnh (thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên), hoặc các tuyến đường tránh QL1A. Mỗi khi thấy xe vận tải đi qua, Hải liền đi xe máy, bám theo để lấy số điện của nhà xe ghi bên thành xe. Sau đó, y gọi điện cho các chủ xe và thông báo mình có nhiều mối thuê nhở các mặt hàng như máy sấy cà phê, máy trộn bê tông, máy đào, máy ủi… đi từ địa bàn Hà Tĩnh đến các tỉnh, thành phố khác trong cả nước như: Đắc Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Định, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh…

Khi chủ xe nhận lời, đối tượng yêu cầu khi chở hàng phải trả tiền “cò”, tiền môi giới cho đối tượng. Giá cả tùy theo mặt hàng và cung đường chở, các mức 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu đồng…

Với giá cả đã được thỏa thuận, đối tượng viện lý do, người thuê chở là người quen biết hoặc anh em nên không tiện lấy tiền môi giới, yêu cầu nhà xe trả tiền “cò” trước.

Sau khi đã nhận tiền, đối tượng dùng xe máy dẫn đường đến địa điểm thuê chở hàng, đến đoạn đường vắng, nhỏ hẹp, đối tượng lái xe bỏ trốn, rồi tắt máy điện thoại, chiếm đoạt tiền của các nhà xe.

Sau khi nhận được phản ánh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ngay lập tức lập án đấu tranh; phối hợp với Công an các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phục vụ công tác điều tra.

Ngày 14/6/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Kỳ Anh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Hải (SN 1980), trú ở thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh lấy tiền “cò” của anh Lê Văn Nam (ở Đắc Lắk) 3 triệu đồng tại địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.

Ngày 20/6/2017, căn cứ đơn trình báo của bị hại Nguyễn Văn Thanh (SN 1971), trú ở tỉnh Thanh Hóa,  Đại tá Bùi Đình Quang, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định khởi tố vụ án hình sự số 27 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra ngày 12/2/2016, tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trọng Hải (SN 1980), trú ở thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Hải khai nhận, từ đầu năm 2015 đến nay đã cùng đồng bọn thông qua môi giới vận tải, gây ra 50 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.