Quân sự

Cố vấn Ukraine: Mỹ còn lâu mới triển khai hệ thống Patriot bảo vệ Kiev

19/04/2021, 08:14

Ước muốn được Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot trên lãnh thổ Ukraine mãi mãi là giấc mơ xa vời.

img

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot

Mỹ còn lâu mới triển khai hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine vì hiện tại ở Ukraine không có cơ sở hạ tầng phù hợp và cũng không có đủ kinh phí cần thiết để duy trì hoạt động. Hơn nữa, điều này không phù hợp với các mục tiêu và tiêu chuẩn của Washington.

Điều này đã được cố vấn của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Yuriy Butusov, tuyên bố.

Vị cố vấn Ukraine này tin rằng dù Mỹ cung cấp cho Kiev sự trợ giúp và hỗ trợ đắc lực nhưng họ sẽ không cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Kiêm.

Ông lưu ý rằng các hệ thống phòng không của Mỹ rất phức tạp và tốn kém. Mỗi hệ thống tên lửa có giá khoảng một tỷ USD.

Ngoài ra, để vũ khí này hoạt động hiệu quả sẽ cần đến các hệ thống trinh sát điện tử và radar, tức là phải bỏ ra hàng trăm triệu USD nữa. Và ngân sách Ukraine đơn giản là không có đủ số tiền như vậy.

img

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Quân đội Ukraine

Cố vấn này tin rằng Ukraine nên dựa vào lực lượng của chính mình để đảm bảo khả năng phòng thủ.

“Chúng ta chỉ cần học hỏi các nước phương Tây để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Và chúng ta phải hiểu rằng lợi ích quốc gia của Ukraine, ngoại trừ Ukraine ra không ai khác sẽ đứng ra bảo vệ” - ông này nói.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine đã thông báo về khả năng chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cho nước này vào năm 2035.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nói về nhu cầu mua các hệ thống phòng không từ Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.