Bóng đá

Có vé World Cup, tuyển nữ Việt Nam chưa phá được kỷ lục tiền thưởng

08/02/2022, 07:00

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đã được tặng, thưởng số tiền hơn 16 tỷ đồng sau chiến tích giành vé dự World Cup 2023.

Theo con số thống kê mới nhất, tính tới tối 7/2, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được tổng số tiền tặng, thưởng lên tới hơn 16,3 tỷ đồng cho chiến tích giành vé dự World Cup 2023.

img

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng khủng

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hứa kêu gọi từ nguồn xã hội hóa thưởng cho đội tuyển 4 tỷ đồng.

Tiền thưởng của VFF cho cả hành trình Asian Cup 2022 là 5,5 tỷ đồng, riêng trận thắng Đài Loan là 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, đội nữ Việt Nam còn được 1 tập đoàn thưởng 3,3 tỷ đồng. Một tập đoàn khác cũng hứa thưởng 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 1 tỷ đồng.

Chưa hết, một nữ doanh nhân đã tặng thầy trò HLV Mai Đức Chung 520 triệu đồng cùng nhiều khoản đóng góp từ người hâm mộ.

Số tiền thưởng trên hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của đoàn quân áo đỏ trong suốt hành trình chinh phục chiếc vé dự World Cup.

Tuy nhiên, tiền thưởng Huỳnh Như cùng đồng đội nhận được vẫn chưa phá kỷ lục từng được tạo ra ở SEA Games 30.

Khi đó, với tấm HCV, tuyển nữ Việt Nam nhận tới khoảng 20 tỷ đồng tiền thưởng, con số cao nhất trong lịch sử.

Mặc dù vậy, không loại trừ khả năng trong một vài ngày tới, đoàn quân áo đỏ tiếp tục nhận được tiền thưởng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác nhau.

Liên quan tới tuyển nữ Việt Nam, toàn đội sẽ di chuyển từ Mumbai (Ấn Độ) về Hà Nội bằng chuyên cơ vào ngày 10/2, dự kiến hạ cánh lúc 9h45.

VFF sẽ tổ chức lễ đón tại sân bay, sau đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt biểu dương thành tích của các cô gái vàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.