An ninh hình sự

Cố vượt đường sắt, tài xế taxi lĩnh án 5 năm tù

04/09/2014, 09:59

Mặc dù có cảnh báo tự động, chuông kêu, đèn đỏ nháy song Nguyễn Thanh Tú, tài xế hợp đồng của hãng taxi 3A Group vẫn điều khiển xe chạy qua đường ngang dân sinh và đã bị tàu hỏa đâm...

Mặc dù có cảnh báo tự động, chuông kêu, đèn đỏ nháy song Nguyễn Thanh Tú (SN 1973, trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tài xế hợp đồng của hãng taxi 3A Group vẫn điều khiển xe chạy qua đường ngang dân sinh và đã bị tàu hỏa đâm, khiến một người chết, 8 người bị thương. 

TIN LIÊN QUAN


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 12/11/2013, khi đó Tú chở 9 người từ phố Chả Cá về phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội). Khi đến đoạn đường giao nhau giữa đường Ngô Gia Tự với tuyến đường sắt, dù đã có chuông và đèn cảnh báo, nhưng Tú vẫn cho xe vượt qua đường sắt và bị đoàn tàu chạy theo hướng từ ga Gia Lâm đi Yên Viên đâm vào, gây tai nạn. 


Ngày 3/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Tú về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”, tuyên phạt bị cáo này 5 năm tù giam.

Thanh Hòa

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.