Bóng đá

Cơn ác mộng SEA Games 30 ùa về trước mắt U23 Thái Lan

12/01/2020, 08:30

U23 Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

Kết quả VCK U23 châu Á 2020

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2020

img
U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia, tự đẩy mình vào thế khó. Ảnh Zing

Tối 11/1, U23 Thái Lan để thua U23 Australia trong trận đấu thuộc bảng A VCK U23 châu Á 2020. “Voi chiến” khởi đầu tốt trong hiệp 1 và có bàn dẫn sớm nhờ công của Anon sau một cú sút bồi.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Akira Nishino không bảo vệ được thành quả này, để đối phương ghi 2 bàn trong thời gian còn lại của trận đấu.

Việc phải nhận thất bại trước U23 Australia khiến Thái Lan chưa thể giành vé sớm vào tứ kết. Nhưng nguy hiểm hơn, đội bóng áo xanh có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu thua U23 Iraq ở lượt trận cuối.

Hiện tại, Australia đang đứng đầu bảng A với 4 điểm, Thái Lan đứng thứ 2 với 3 điểm còn Iraq xếp thứ 3 với 2 điểm còn Bahrain có 1 điểm, đứng cuối cùng. Ở lượt đấu cuối, Thái Lan sẽ gặp Iraq, đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Người Thái không có cách nào khác là giành chiến thắng trước Iraq để có quyền tự quyết tấm vé vượt qua vòng bảng. Dẫu vậy, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho thầy trò ông Nishino. Trường hợp nhận thất bại, Thái Lan sẽ bị chính Iraq loại.

Người hâm mộ Thái Lan có lẽ đang cầu nguyện cho đội tuyển U23 để cơn ác mộng bị loại từ vòng bảng như tại SEA Games 30 không tái diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.