Thế giới

Còn chưa đầy một tháng để thu thập bằng chứng vụ MH17

29/09/2014, 18:05

Hôm nay (29/9), Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết, các nhà điều tra vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa để thu thập bằng chứng.

Hôm nay (29/9), Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết, các nhà điều tra vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa để thu thập bằng chứng.

Còn chưa đầy 1 tháng nữa, hiện trường vụ MH17 sẽ bị phủ tuyết, gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm
Còn chưa đầy 1 tháng nữa, hiện trường vụ MH17 sẽ bị phủ tuyết, gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm

Trích lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia, tờ Star cho biết, “đội điều tra bắt buộc phải tiếp cận hiện trường trước khi tất cả bằng chứng bị phủ trong tuyết”. Theo vị quan chức này, các đội điều tra không thể tiếp cận hiện trường vì giao tranh liên tiếp xảy ra giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai. “Chúng tôi đang làm việc rất vất vả, nỗ lực thuyết phục cả hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn” – ông Tiong Lai nói.

Từ hôm 8/9, đội chuyên gia gồm 30 người Malaysia đã có mặt tại Ukraine vừa để tiếp tục thu thập chứng cứ cũng như tìm kiếm nốt xác nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay, họ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường. "Nếu tình hình không tiến triển, quá trình tìm kiếm tại hiện trường có thể sẽ bị hoãn tới năm sau” - Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết.

Trước đó, cuộc tìm kiếm khác của đội điều tra Malaysia tại hiện trường kéo dài chưa đầy 1 tuần vì lý do an toàn. Theo Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar, các chuyên gia điều tra của Malaysia đã rà soát được gần một nửa khu vực hiện trường và chưa đưa về được bất cứ mảnh vỡ nào về trung tâm điều tra.

Trang Trần (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.