An ninh hình sự

"Côn đồ làng" đánh nam sinh lớp 9 chấn thương sọ não

02/04/2015, 10:03

Thấy bị chặn đường, 3 học sinh lớp 9 đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm côn đồ rượt theo đánh dã man.

btb206276-1
Em Chu Tự Đức bị trấn thương sọ não do bị nhóm côn đồ dùng gạch đập vào đầu

Chiều ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận: “Khoảng 18h ngày 31/1, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc, 3 em học sinh lớp 9 bị nhóm côn đồ đánh trọng thương.

Theo đó, 3 em học sinh bị hành hung gồm: Hồ Xuân Hóa, Chu Tự Đức, Hồ Văn Nam (đều sinh năm 2000, cùng trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Chiều tối ngày 31/1, 3 học sinh đi từ nhà một người thân ở xã Diễn Yên, Diễn Châu về nhà ở xã Diễn Trường, Diễn Châu. Khi đến đoạn xóm Mỹ Quan, xã Diễn Yên, thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao ra chặn đường.

Sợ bị đánh, 3 em học sinh trên đã bỏ chạy, nhưng vẫn bị nhóm côn đồ rượt đuổi đấm đá túi bụi. Thậm chí nhóm côn đồ còn dùng gạch đập vào đầu em Chu Tự Đức khiên em ngày bị ngất xỉu. Hai em Hóa và Nam cũng bị nhiều thương tích. Sau khi gây án xong, nhóm côn đồ đã lên xe trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện 3 học sinh bị thương nặng, người dân đã khẩn trương đưa các em đi cấp cứu và trình báo lên cơ quan chức năng. Em Đức được xác định bị trấn thương sọ não do va chạm với vật cứng, các em Hòa và Nam bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể.

Sau khi tiến hành điều tra, bước đầu Công an huyện Diễn Châu, đã xác định được nghi can cầm đầu nhóm côn đồ này. Theo cơ quan điều tra, các thành viên trong nhóm côn đồ đều đang sinh sống tại xóm Mỹ Quan, Xã Diễn Yên, Diễn Châu.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.