An ninh hình sự

Con ốm tử vong, mẹ để thi thể ở bụi tre?

13/06/2016, 14:08
image

Người mẹ cho biết sau khi con gái 3 tuổi ốm tử vong đã đem thi thể để ở bụi tre.

con-tu-vong-me-de-thi-the=bui-tre

Hiện trường vụ phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi tử vong ở bụi tre tại Thái Nguyên. (Ảnh: Dân Việt)

Ngày 13/6, Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cho hay đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 3 tuổi tử vong, thi thể bị để ở bụi tre thuộc xã Tân Thành, theo Dân Việt.

Theo cơ quan công an, danh tính bé gái được xác định là Đỗ Thanh H. (SN 2013, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang). Được biết, Xuân Lương là xã giáp ranh với Tân Thành.

Trước đó, ngày 11/6, người dân địa phương phát hiện thi thể bé H. đang phân hủy ở một bụi tre. Sau đó, Công an huyện Phú Bình đã xuống khám nghiệm, tờ Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Đáng chú ý là khi làm việc với Công an, bà Đỗ Thị T. (mẹ H.) cho biết con gái mình bị ốm, tử vong. Sau đó, bà T. mang thi thể con để ở bụi tre ngày 2/6.

Hiện, nguyên nhân tử vong của bé H. đang được điều tra, làm rõ.

>>> Video: Chờ đèn đỏ tại bóng râm, có thể bị phạt 200.000 đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.