An ninh hình sự

Con rể chém gần lìa tay bố vợ vì... cái bánh mì

08/06/2016, 21:38
image

Nguyên nhân vụ người con rể ở Kon Tum chém gần lìa tay bố vợ là do cạnh tranh bán bánh mì.

chem-lia-tay-bo-vo

Người con rể ở Kon Tum chém gần lìa tay bố vợ vì cạnh tranh bán bánh mỳ. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ con rể chém gần lìa tay bố vợ, ngày 8/6, Công an huyện xã Đăk La (Đăk Hà, Kon Tum) cho hay, đối tượng Phạm Sơn Thuần (31 tuổi, thôn 7, Đăk La) đã bị bắt, tờ Thanh Niên đưa tin.

Được biết, khoảng 5h ngày 8/6, ông Lê Văn Kỳ (51 tuổi, thôn 6, Đăk La, bố vợ của Phạm Sơn Thuần) đi bỏ mối bánh mì tại địa bàn xã.

Lúc này, Thuần từ bụi cây lao ra chặn xe máy, chém ông Kỳ mặc cho nạn nhân van xin. Hậu quả, ông Kỳ bì chém gần lìa cánh tay trái, gãy xương đòn trái, gãy cẳng chân.

Tại cơ quan công an, Thuần khai gia đình mình và bố vợ cùng mở lò bánh mì. Thời gian gần đây, Thuần tìm cách trả thù do khách mua bánh mì chuyển qua lò của ông Kỳ, theo Vov.

Ngoài ra, theo vợ ông Kỳ, đêm 7/6, Thuần đánh vợ đang mang bầu khiến nạn nhân phải chở 2 con nhỏ bỏ đi và hiện chưa liên lạc được.

Hiện, Cơ quan chức năng Kon Tum đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.