Điều tra

Con rể đâm bố mẹ vợ thương vong ở Sài Gòn

21/09/2016, 07:33
image

Người con rể được cho là say rượu xông vào phòng trọ đâm bố mẹ vợ thương vong ở Bình Chánh, TP.HCM.

con-re-dam-bo-me-vo

Người con rể (ảnh nhỏ) được cho là say rượu xông vào phòng trọ đâm bố mẹ vợ thương vong ở Bình Chánh, TP.HCM. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Ngày 21/9, Công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Viện (SN 1987, Tiền Giang) để điều tra về hành vi đâm bố mẹ vợ thương vong ngày 20/9, theo Công lý.

Danh tính 2 nạn nhân là Lê Văn Tám (SN 1950) và vợ là bà Nguyễn Hồng Vân (SN 1952). Hai nạn nhân thuê trọ tại hẻm C11 (ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh, TP.HCM).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 14h ngày 20/9, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà trọ của vợ chồng ông Tám. Khi tới nơi, họ phát hiện hai người bị thương nặng.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tám tử vong do vết thương quá nặng. Bà Vân bị thương ở vai phải.

 (Nguồn: ANTV)

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, một nhân chứng cho biết đã thấy Viện tại hiện trường vụ án mạng và trên người có mùi rượu bia.

Được biết, Viện lấy chị Đào (SN 1990, con gái ông Tám) và có hai con. Ông Tám làm nghề xe ôm; bà Vân nghề nghiệp không ổn định.

Hiện, vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.