Xã hội

Côn Sơn - Kiếp Bạc thông thoáng ngày khai hội, xe gửi miễn phí

06/02/2023, 15:33

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 được tổ chức trở lại với đầy đủ phần lễ và phần hội thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Sáng 6/2 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch), tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và Lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Sáng 6/2 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch), tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và Lễ tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Năm nay, lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ như: lễ rước nước, lễ tưởng niệm và khai hội, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; phần hội có hội thi bánh chưng, bánh giày, liên hoan pháo đất, vật cổ truyền, cờ tướng...

Năm nay, lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ như: lễ rước nước, lễ tưởng niệm và khai hội, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; phần hội có hội thi bánh chưng, bánh giày, liên hoan pháo đất, vật cổ truyền, cờ tướng...

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh Hải Dương luôn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại khu di tích Côn Sơn; quan tâm đầu tư, bảo tồn, tu bổ, phục dựng nhiều công trình tiêu biểu, để Côn Sơn trở thành "chốn tùng lâm đẹp đẽ" như lời Bác Hồ đã dặn.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh Hải Dương luôn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại khu di tích Côn Sơn; quan tâm đầu tư, bảo tồn, tu bổ, phục dựng nhiều công trình tiêu biểu, để Côn Sơn trở thành "chốn tùng lâm đẹp đẽ" như lời Bác Hồ đã dặn.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và lãnh đạo đã dâng hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và lãnh đạo đã dâng hương tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2023 cũng khai mạc tuần văn hoá, du lịch và xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2023 cũng khai mạc tuần văn hoá, du lịch và xúc tiến thương mại.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm tại tuần văn hoá thu hút du khách tham gia. "Ngoài dâng hương tại khu di tích, chúng tôi còn được trải nghiệm các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch tiêu biểu và sản phẩm nông sản đặc trưng của Hải Dương, các chương trình biểu diễn nghệ thuật để du khách thưởng thức và trực tiếp tham gia trải nghiệm như hát chèo, hát văn, ca trù…", anh Tưởng, người dân TP Hải Dương chia sẻ.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm tại tuần văn hoá thu hút du khách tham gia. "Ngoài dâng hương tại khu di tích, chúng tôi còn được trải nghiệm các gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch tiêu biểu và sản phẩm nông sản đặc trưng của Hải Dương, các chương trình biểu diễn nghệ thuật để du khách thưởng thức và trực tiếp tham gia trải nghiệm như hát chèo, hát văn, ca trù…", anh Tưởng, người dân TP Hải Dương chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thưởng thức trà tại một gian hàng ở tuần văn hoá.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thưởng thức trà tại một gian hàng ở tuần văn hoá.

Trong khuôn viên của khu di tích, liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ X cũng được tổ chức. Cuộc thi này cũng thu hút rất nhiều địa phương của tỉnh Hải Dương tham gia tranh tài với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả.

Trong khuôn viên của khu di tích, liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ X cũng được tổ chức. Cuộc thi này cũng thu hút rất nhiều địa phương của tỉnh Hải Dương tham gia tranh tài với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả.

Theo tìm hiểu của PV, đất dùng để làm pháo là đất thịt phù sa, được loại bỏ các tạp chất, sau đó phơi khô rồi giã nhuyễn. Nhiều địa phương không có đất phù hợp thì phải đi mua đất tại các địa phương khác với giá khoảng 300 nghìn đồng/quả.

Theo tìm hiểu của PV, đất dùng để làm pháo là đất thịt phù sa, được loại bỏ các tạp chất, sau đó phơi khô rồi giã nhuyễn. Nhiều địa phương không có đất phù hợp thì phải đi mua đất tại các địa phương khác với giá khoảng 300 nghìn đồng/quả.

Lễ rước nước là một nghi thức quan trọng nằm trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm, được phục dựng từ năm 2008.

Lễ rước nước là một nghi thức quan trọng nằm trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm, được phục dựng từ năm 2008.

Lễ rước nước là nghi thức tâm linh, thể hiện lòng thành kính, tri ân chư vị Phật, thánh, nguyện mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bệnh tật tiêu trừ, nhân khang vật thịnh.

Lễ rước nước là nghi thức tâm linh, thể hiện lòng thành kính, tri ân chư vị Phật, thánh, nguyện mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bệnh tật tiêu trừ, nhân khang vật thịnh.

Các nhà sư làm lễ dâng hương, kính cáo thần linh, đăng đàn cầu nước. Nguồn nước tinh khiết xin từ vòng sinh khí được đựng trong bình thủy và rước lên kiệu chuyển về chùa.

Các nhà sư làm lễ dâng hương, kính cáo thần linh, đăng đàn cầu nước. Nguồn nước tinh khiết xin từ vòng sinh khí được đựng trong bình thủy và rước lên kiệu chuyển về chùa.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng cũng được tăng cường ở mọi khu vực.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng cũng được tăng cường ở mọi khu vực.

Theo tìm hiểu, trong buổi sáng ngày 6/2, người dân đến khu di tích được gửi xe miễn phí.

Theo tìm hiểu, trong buổi sáng ngày 6/2, người dân đến khu di tích được gửi xe miễn phí.

Khuôn viên khu di tích được chỉnh trang, không có hiện tượng vứt rác bừa bãi, cỏ cũng được cắt tỉa.

Khuôn viên khu di tích được chỉnh trang, không có hiện tượng vứt rác bừa bãi, cỏ cũng được cắt tỉa.

Sau phần khai hội và khai mạc tuần lễ văn hoá, từ khoảng hơn 10h sáng, khuôn viên khu di tích vắng người, chỉ còn lác đác vài người đến dâng lễ.

Sau phần khai hội và khai mạc tuần lễ văn hoá, từ khoảng hơn 10h sáng, khuôn viên khu di tích vắng người, chỉ còn lác đác vài người đến dâng lễ.

Cũng theo ghi nhận của PV, con đường vào chùa Côn Sơn cũng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. "Khả năng lượng khách đổ về ít là do hôm nay là đầu tuần, nhiều người phải đi làm. Tuy nhiên, lễ hội diễn ra trong nhiều ngày, du khách có thể đến sau", anh Thắng, người dân cho biết.

Cũng theo ghi nhận của PV, con đường vào chùa Côn Sơn cũng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc. "Khả năng lượng khách đổ về ít là do hôm nay là đầu tuần, nhiều người phải đi làm. Tuy nhiên, lễ hội diễn ra trong nhiều ngày, du khách có thể đến sau", anh Thắng, người dân cho biết.

Các gian hàng bán đồ trong khuôn viên khu di tích rất đa dạng như các loại bánh kẹo, hạt dẻ, quần áo, .... với giá bình dân từ 10 nghìn đến 100 nghìn.

Các gian hàng bán đồ trong khuôn viên khu di tích rất đa dạng như các loại bánh kẹo, hạt dẻ, quần áo, .... với giá bình dân từ 10 nghìn đến 100 nghìn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.