Thế giới

Con trai nhà báo Arab Saudi bị sát hại đã lên đường tới Mỹ

26/10/2018, 12:27

Ông Salah đã rời khỏi Arab Saudi sau nhiều tháng bị nước này hạn chế hộ chiếu.

salah-khashoggi-001-1540512567-2059-1654-154051306

Salah bin Jamal Khashoggi (trái) bắt tay Thái tử Mohammed bin Salman tại Cung điện Hoàng gia hôm 23/10

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin CNN rằng, Salah bin Jamal Khashoggi, người mang cả quốc tịch Arab Saudi và Mỹ, đã đến Hoa Kỳ sau nhiều tháng bị cấm xuất cảnh.

Salah là con trai cả của nhà báo Jamal Khashoggi, người đã bị sát hại bên trong toà nhà Lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul hồi đầu tháng 10.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề nghị phía Riyadh gỡ bỏ hạn chế hộ chiếu đối với ông Salah. Vì vậy, việc Arab Saudi cho phép người này rời khỏi đất nước đã nhận được sự hoan nghênh của Washington.

Chỉ vài ngày trước, hai con trai của ông Khashoggi đã được Quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman đón tiếp và gửi lời chia buồn, động viên về cái chết của cha họ tại Cung điện Hoàng gia. 

Trước đó, giới chức Riyadh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích của ông Jamal Khashoggi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Arab Saudi đã phải thừa nhận nhà báo này bị sát hại bên trong toà nhà Lãnh sự quán và vụ việc đã được lên kế hoạch từ trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.