Hồ sơ tài liệu

Con trai phó tổng thống Mỹ qua đời vì ung thư não

31/05/2015, 14:41

Beau Biden vừa qua đời hôm thứ Bảy sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư não.

 

con_trai_pho_tong_thong_my_beau_biden_ktmx
Con trai Phó Tổng thống Mỹ - Beau Biden.

Theo tin tức từ Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết con trai ông – Beau Biden – vừa qua đời hôm thứ Bảy sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư não.

Một nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ “Hiện tại cả gia đình Biden đang rất đau buồn. Chúng ta biết tinh thần của Beau sẽ sống mãi trong mỗi người, đặc biệt qua người vợ dũng cảm, Hallie, và hai đứa con xuất sắc, Natalie và Hunter”.

Hồi đầu tháng, Beau Biden, 46 tuổi, cựu tổng chưởng lý bang Delaware, được báo cáo là đang điều trị tại trung tâm y tế quân đội Walter Reed bên ngoài Washington.

Sau 8 năm làm trưởng tư pháp, Beau Biden gia nhập vào công ty luật đầu tư Grant & Eisenhofer năm 2015.

Ông từng phục vụ trong một năm với vai trò đội trưởng Vệ binh Quốc gia Quân đội Delaware tại Iraq và trải qua một cuộc phẫu thuật tại trung tâm ung thư ở Texas năm ngoái. Ông bị đột quỵ nhẹ năm 2010,dẫn đến tình trạng sức khỏe suy giảm.

Năm 2013, cựu tổng chưởng lý mắc chứng mất phương hướng trong một kỳ nghỉ với gia đình. Đến tháng 8, ông trải qua một ca phẫu thuật não tại Viện Ung thư MDAnderson thuộc Đại học Texas.3 tháng sau, bác sĩ khẳng định sức khỏe ông phục hồi hoàn toàn.

Năm 2014, sau 8 năm làm tổng chưởng lý, ông Biden tuyên bố sẽ không ứng cử nhiệm kỳ 3 mà tập trung chạy đua cho chức thống đốc bangDelaware năm 2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.