An ninh hình sự

Con trai tâm thần bất ngờ cầm dùi đánh mẹ ruột tử vong

13/03/2018, 11:05

Sáng 13/3, UBND xã Hương Lộc (Thừa Thiên- Huế) xác nhận vụ con trai thần kinh đánh khiến mẹ ruột gục xuống, tử vong.

Con- trai- bi- benh- tam- than- bat- ngo- cam- dui

Con trai bị bệnh tâm thần bất ngờ cầm dùi đánh mẹ trúng vào vùng cổ gần mang tai khiến người mẹ gục xuống, tử vong. Ảnh minh họa

Ông Đoàn Trọng Hậu, Chủ tịch UBND xã Hương Lộc (huyện Nam Đông, Thừa Thiên- Huế) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 12/3, tại gia đình bà Đ.T.D.Y. (SN 1963, trú xã Hương Lộc).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, bà Y về dưới ngoại lên nhà, sau đó bất ngờ bị con trai là Nguyễn P. (SN 1986) cầm dùi đánh trúng vùng cổ gần mang tang khiến bà Y. gục xuống, tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an xã Hương Lộc và Công an huyện Nam Đông đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người nhà nạn nhân, sau 3 năm đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, năm 2005 anh P. trở về quê. Đến khoảng năm 2007, P. bị bệnh tâm thần, trong quá trình chữa bệnh, năm 2014 thanh niên này có uống thuốc diệt cỏ.

P. được gia đình đưa xuống Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị xong, thời gian sau đó không uống thuốc chữa bệnh nữa. Người nhà nạn nhân cũng cho biết, P. đi ra ngoài không mất lòng với hàng xóm, nhưng hay gây sự với người trong nhà, đặc biệt P. thường không cho gia đình thắp điện vào buổi tối.

Tối 12/3, bà Y. cùng chồng đi về dưới nhà ngoại lên thì P. và bà Y. có nói gì đó với nhau, sau đó P. bất ngờ cầm cây dùi đánh mẹ ruột vào vùng cổ gần mang tai khiến bà Y. gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.