Xã hội

Công an đang truy người nhắn tống tiền lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH

17/10/2018, 20:32

Công an TP Huế đã chỉ đạo điều tra xác minh để làm rõ tin nhắn gửi đến nguyên Chánh VP Đoàn ĐBQH tỉnh...

Vu- tin- nhan- co- noi- dung- de- doa- tong- tien-

Công an TP Huế cho biết, đã chỉ đạo vào cuộc điều tra xác minh để làm rõ người gửi tin nhắn có nội dung đe dọa tống tiền gửi đến ông Dương Thế Hùng, nguyên Chánh VP Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, sau khi nhận được Đơn trình báo tội phạm của ông Dương Thế Hùng, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc nhận được tin nhắn có nội dung đe dọa tống tiền từ số điện thoại +84901306437. Công an TP Huế đã chỉ đạo tiến hành điều tra xác minh để làm rõ người nhắn tin có nội dung đe dọa tống tiền từ số điện thoại trên...

Đáng chú ý, ngoài ông Hùng, hiện nay, nhiều lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH hoặc nguyên lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH ở nhiều tỉnh, thành khác… cũng nhận được tin nhắn có nội dung đe dọa tống tiền tương tự từ số điện thoại +84901306437.

Theo thông tin ban đầu, số điện thoại đã gửi tin nhắn đến ông Dương Thế Hùng, nguyên Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế là SIM rác, xuất phát ở khu vực TP HCM...

Liên quan sự việc trên, chiều tối cùng ngày (17/10), trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an TP Huế cho biết, hiện nay Công an TP đang tiến hành điều tra, xác minh, khi có thông tin cụ thể, chính xác sẽ cung cấp cho báo chí.

Vu- tin- nhan- co- noi- dung- de- doa- tong- tien-

Tin nhắn gửi đến ông Dương Thế Hùng, nguyên Chánh VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên- Huế và ông Hoàng Đức Cường, Chánh VP Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị từ 1 số điện thoại với nội dung giống nhau

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 17/10, ông Dương Thế Hùng đã có Đơn trình báo tội phạm gửi đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông Hùng cho biết, vào lúc 20h47 ngày 15/10, ông Hùng nhận được tin nhắn từ số điện thoại +84901306437, có nội dung: “Ông Hùng có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Stk: 060195701256 Sacombank”.

Ông Hùng cho biết, tin nhắn trên khiến bản thân ông cảm thấy bất an và mọi người trong gia đình cũng rất lo lắng. Theo ông Hùng, bản thân ông không rõ về đối tượng cũng như lý do vì sao đối tượng lại nhắm vào ông. Ông đã nghỉ hưu và cũng chưa từng làm việc gì sai trái để đến mức bị trả thù.

Trước đó, ông Hoàng Đức Cường, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cũng đã có Đơn trình báo tội phạm gửi đến Công an tỉnh Quảng Trị về việc nhận được tin nhắn có nội dung đe dọa tống tiền với nội dung tương tự từ số điện thoại lạ trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.