An ninh hình sự

Công an điều tra vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong ở nhà trông trẻ

18/01/2023, 16:45

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé 7 tháng tuổi nghi bị sặc sữa ở nhà người trông giữ trẻ vẫn tử vong. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Ngày 18/1, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang khẩn trương làm rõ thông tin về việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong tại nhà người trông trẻ trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong tại nhà của người giữ trẻ.

img

Cháu bé 7 tháng tuổi tử vong khi gia đình nhờ người trông giữ

Cụ thể, vào ngày 9/1, gia đình cháu bé 7 tháng tuổi ở Gia Lâm, gửi cháu cho một người phụ nữ để trông giữ hộ.

Hôm sau, gia đình cháu bé nhận được thông tin về việc cháu bé tử vong do bị sặc sữa. “Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé 7 tháng tuổi vẫn tử vong”, thông tin chia sẻ.

Trước vụ việc trên, gia đình cháu bé đã gửi đơn lên cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc khiến cháu bé tử vong sẽ được làm rõ và cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng luật để không làm oan sai, không để bỏ lọt tội phạm.

“Tùy theo kết luận giám định sẽ xác định được nguyên nhân tử vong của cháu bé là do hành vi vô ý hay cố ý của người khác gây ra”, luật sư Thơm chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.