Pháp luật

Công an Đồng Nai bắt giữ 14 đối tượng vào bệnh viện đòi nợ giám đốc

22/12/2019, 09:57

Lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an bắt nóng 14 đối tượng liên quan vụ đòi nợ giám đốc bệnh viện tối 21/12.

img
Cảnh sát khống chế một đối tượng trong nhóm người gây rối.

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 22/12, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Suốt đêm 21/12 lực lượng Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Bộ Công an bắt giữ 14 đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, tín dụng đen.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với Viện kiểm sát để làm rõ các vấn đề liên quan, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm”, Đại tá Kim nói.

Trước đó, tối 21/12, hàng trăm cảnh sát đã bao vây BV tư nhân Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), nơi nhóm người đến khống chế ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện này để đòi tiền.

img
Lực lượng Công an làm việc suốt đêm để khám xét và bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Đến 12h đêm cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ đòi nợ xảy ra tại khu vực BV Tâm Hồng Phước để điều tra làm rõ. Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng thực hiện khám xét nơi ở của các nghi can để mở rộng điều tra vụ việc.

img
Một trong những đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thế Thử nợ nhiều người bên ngoài bệnh viện, kể cả giới tín dụng đen với số tiền lớn từ nhiều năm nay. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, các đối tượng này vào bệnh viện khống chế ông Nguyễn Thế Thử để đòi nợ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an tỉnh cùng Cảnh sát hình sự của Công an TP. Biên Hòa đã lập tức bao vây, can thiệp. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an cùng hơn 100 chiến sĩ công an đã nhanh chóng khống chế nhóm tín dụng đen gây rối.

Trước đó, khoảng 17h15 phút ngày 21/12, Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn "đen", 38 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng vợ và 12 đối tượng khác đã bất ngờ xông vào bệnh viện Tâm Hồng Phước, uy hiếp y bác sĩ rồi khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử - Giám đốc bệnh viện này để đòi nợ. Vụ việc khiến bệnh viện hỗn loạn, y bác sĩ và bệnh nhân hoảng sợ.

Bước đầu, ông Nguyễn Thế Thử khai nhận, thời gian gần đây bệnh viện gặp khó khăn về tài chính sau khi vay mượn để đầu tư. Ông này đã vay nợ nhiều nơi, trong đó vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn 550 triệu đồng. Do chưa trả được nợ, ông bị vợ chồng Toàn "phạt" lãi nặng 25 triệu đồng/ngày (thu từng ngày).

Chiều ngày 21/12, vợ chồng Toàn cùng 12 đối tượng khác xông vào bệnh viện, uy hiếp ông Thử đòi tiền nợ gốc. Khi vào phòng, Toàn hành hung ông Thử và cướp một cục tiền từ ngăn kéo của ông. Lúc này, bên giằng co và Toàn cầm bút đâm vào người ông Thử.

Sau đó, Toàn đấm ông Thử nhưng ông này tránh được, đồng thời gọi điện báo công an nhờ can thiệp. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát hình sự công an tỉnh, Công an Biên Hòa và Cảnh sát Cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) đóng tại địa bàn đã nhanh chóng tới hiện trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.