Pháp luật

Công an Đồng Nai mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm lần 2

17/03/2020, 07:17

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng tiếp tục mở đợt tấn công lần 2 để trấn áp các loại tội phạm.

img
Công an Đồng Nai tiếp tục mở cao điểm trấn áp các loại tội phạm

Tối 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh tiếp tục cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh thời gian từ 15/3 đến 15/4.

Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, có phương án tham mưu giải quyết kịp thời không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự phát sinh “điểm nóng” tại cơ sở. Rà soát, nhận diện, đánh giá tính chất hoạt động của tất cả các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức đang hoạt động trên địa bàn.

Tiếp tục tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ. Tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tổ chức đánh bạc, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; trộm cắp... quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm này, từ đó kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh.

Trước đó từ 16/12/2019 đến 29/2/2020, Công an tỉnh Đồng Nai mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Trong hơn 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá và làm tan rã 25 băng nhóm, 148 đối tượng hoạt động có tổ chức.

Trong đó có 8 băng nhóm, 66 đối tượng hoạt động liên quan “tín dụng đen”. Điển hình là vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an TP. Biên Hòa triệt phá băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” chuyên cho vay nặng lãi do Đặng Quang Toàn (Toàn đen) cầm đầu. Qua đó đã bắt, khởi tố Toàn cùng 8 đối tượng khác về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cho vay nặng lãi”...

Qua đợt cao điểm, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được thay đổi diện mạo trật tự an toàn xã hội; tội phạm hình sự giảm mạnh; tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; tình hình cháy, nổ giảm mạnh; đã tập trung đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép…

Cũng trong dịp này Công an tỉnh được Bộ Công an khen thưởng cho 4 tập thể. Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, Bí thư Tỉnh ủy 2 lần gửi thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đột xuất cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.